CSCĐ liêm khiết không nhận hối lộ, kiên quyết bắt giữ đối tượng phạm tội

Thứ Bảy, 16/01/2010, 16:55
Bị tổ tuần tra CSCĐ phát hiện mang theo heroin trong người, đối tượng đã rút ra 10 triệu đồng hối lộ để được bỏ qua. Hành vi này đã bị các chiến sĩ CSCĐ nghiêm khắc cảnh cáo và kiên quyết bắt giữ 2 đối tượng đưa về trụ sở.

Lúc 14h ngày 13/1, trên tuyến đường Bà Triệu, đoạn gần cột đèn tín hiệu giao thông cây xăng Nhà Thờ, TP Thanh Hóa, tổ tuần tra Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh, do Trung úy Lê Ngọc Hưng làm Tổ trưởng cùng Trung úy Hoàng Anh Tuấn, Thiếu úy Phùng Tuấn Đại và Hạ sĩ Mai Văn Minh trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện 2 thanh niên đi xe môtô BKS 36M4 - 6010 không đội mũ bảo hiểm có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi đối tượng mở cốp xe lấy giấy tờ, các chiến sĩ CSCĐ đã phát hiện 2 vam phá khóa mà các đối tượng trộm cắp thường sử dụng để trộm cắp xe máy. Kiểm tra người đối tượng, tổ tuần tra đã phát hiện thu giữ 1 gói tài mà, 1 tép heroin, 1 ống nước cất, các đối tượng khai nhận mới mua để sử dụng.

Ngay lúc đó hai thanh niên này đã gợi ý hối lộ tổ tuần tra 10 triệu đồng để được bỏ qua, nhưng các chiến sĩ CSCĐ đã nghiêm khắc cảnh cáo và kiên quyết bắt giữ hai đối tượng này đưa về trụ sở lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận họ tên: Lê Ngọc Chung, 23 tuổi (có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Phạm Ngọc Quỳnh, 22 tuổi, cả 2 đều ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa), chiếc xe ôtô BKS 36M4 - 6010, các đối tượng mới trộm cắp ngày 7/1 tại huyện Thọ Xuân, cùng toàn bộ giấy tờ mang tên Lê Văn Đông.

Hiện vụ việc CSCĐ đã bàn giao cho Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tinh thần liêm khiết không nhận hối lộ, kiên quyết tấn công tội phạm của các chiến sĩ CSCĐ đã góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, trong phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Nguyễn Đình Hạnh
.
.