CATP Đà Nẵng: 2 tháng, phá 25 vụ phạm pháp hình sự

Thứ Hai, 08/01/2007, 09:24
Qua 2 tháng ra quân thực hiện Công điện 171 của Bộ Công an, Kế hoạch 461 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Công an TP điều tra khám phá 25 vụ phạm pháp hình sự; bắt 44 đối tượng cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; thu hồi 8 xe máy và gần 100 triệu đồng.

Thực hiện Công điện 171 của Bộ Công an, Kế hoạch 461 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm (từ tháng 10 đến 12/2006), lực lượng Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an các địa phương đã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra tình huống bất ngờ, các điểm nóng về ANTT...

Qua 2 tháng ra quân, lực lượng Công an TP điều tra khám phá 25 vụ phạm pháp hình sự; bắt 44 đối tượng cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; thu hồi 8 xe máy và gần 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn phối hợp lực lượng tự vệ, dân phòng đã tổ chức 5.970 lượt tuần tra phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Thông qua đó, đã giải tán 153 nhóm thanh niên tụ tập về đêm gây rối trật tự công cộng; 20 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị dùng hung khí đánh nhau, thu giữ 15 dao, mã tấu, 7 xe máy và nhiều tài sản khác.

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã mở 28 lớp giáo dục pháp luật cho 885 đối tượng hình sự. Lập hồ sơ xét duyệt đưa 26 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 17 đối tượng vào Trường Giáo dưỡng và 123 đối tượng quản lý tại địa phương

B.G.
.
.