Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học:

CAND trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954 - 1975)

Thứ Sáu, 22/04/2005, 06:40
Ngày 21/4, tại Đồng Nai, Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học "CAND trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1954-1975". Tham dự hội thảo có 152 đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, Vụ, Viện, Công an các tỉnh từ Quảng Trị trở vào và Công an một số tỉnh, thành phía Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Thái Bình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Đồng Nai chủ trì Hội thảo.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Tính khẳng định: Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ là kết tinh truyền thống dân tộc và sức mạnh thời đại về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc và CNXH; là sự lãnh đạo độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý chí, nguyện vọng của dân tộc Việt Nam; là kết quả của quá trình đấu tranh 30 năm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, an ninh trật tự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tư tưởng…

Trong thắng lợi vĩ đại đó có sự đóng góp to lớn của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự vô cùng gay go, phức tạp, quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta mà lực lượng CAND là nòng cốt.

Trong cuộc hội thảo có 60 báo cáo khoa học đưa ra nhiều vấn đề xung quanh công tác xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và vai trò quan trọng của lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa - nguyên Chánh văn phòng Ban An ninh TW Cục miền Nam với tiêu đề: "Lực lượng An ninh miền Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Tiến sỹ Nguyễn Hữu Nguyên - Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh lại có cách nhìn mới về: "Hoạt động vũ trang An ninh Nam Bộ và sự vận dụng đường lối đấu tranh chính trị thời kỳ 1954 - 1960"…  

Sau khi Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, buộc phải ký Hiệp định Geneve lập lại hòa bình ở Đông Dương, Mỹ đã trắng trợn hất cẳng Pháp, đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam xây dựng chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô, tăng cường viện trợ quân sự, đưa nhiều cố vấn Mỹ vào miền Nam và thiết lập hệ thống tình báo, gián điệp, cảnh sát đặc biệt, tiến hành khủng bố, đàn áp đẫm máu phong trào cách mạng miền Nam và trả thù những người kháng chiến cũ…

Trước tình hình đó, các chiến sỹ Công an miền Nam được Đảng lựa chọn và bố trí ở lại hoạt động đã tham gia Ban địch tình của các cấp ủy, đẩy mạnh nắm tình hình âm mưu, hoạt động của địch, tham mưu cho Đảng những chủ trương, biện pháp, kịp thời đối phó với sự khủng bố, đàn áp khốc liệt của kẻ thù để bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở, phong trào cách mạng và tiến lên cùng đồng bào miền Nam làm nên cuộc Đồng Khởi 1959 - 1960.

Dưới sự lãnh đạo của TW Cục và các cấp ủy, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ và sự chi viện của Công an miền Bắc - lực lượng An ninh miền Nam ngày một phát triển có hệ thống tổ chức từ TW đến các khu, tỉnh, huyện và xã, ấp. Suốt 15 năm (1960 - 1975), lực lượng An ninh miền Nam đã chiến đấu kiên cường. Có những trận tương quan lực lượng hết sức chênh lệch cả về người và phương tiện vũ khí, nhưng cuối cùng địch đã thất bại thảm hại. Cơ quan đầu não và lực lượng cách mạng của ta được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Trong các thành phố, thị xã, thị trấn, lực lượng An ninh tổ chức diệt trừ nhiều tên ác ôn ngoan cố, tấn công vào các mục tiêu mà địch cho là "bất khả xâm phạm" như: Trung tâm chiêu hồi, căn cứ quân sự, Tổng nha Cảnh sát, Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ… góp phần cùng quân và dân ta làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Ở miền Bắc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng Công an miền Bắc đã tiến hành phát  động mạnh mẽ phong trào quần chúng "Bảo vệ trị an" và "Bảo mật phòng gian" kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Nhờ đó, chúng ta đã bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp Mỹ - Pháp cài lại miền Bắc.

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng Công an đã tổ chức bảo vệ cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân an toàn. Sát cánh cùng các lực lượng vũ trang chiến đấu kiên cường, hạ hàng trăm máy bay của Mỹ và giải quyết hậu quả do chiến tranh phá hoại của Mỹ gây ra.

Từ năm 1960 đến tháng 4/1975, Bộ Công an đã chi viện cho An ninh miền Nam hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ. Số cán bộ, chiến sỹ chi viện đã cùng  lực lượng An ninh và đồng bào miền Nam liên tục nổi dậy tiến công địch, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai, làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trường Công
.
.