CA Thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh): Nhiều việc nghĩa vì dân

Chủ Nhật, 29/10/2006, 09:43

6 tháng qua, Công an Cẩm Phả đã tổ chức vận động xây dựng dành tặng nhân dân 12 công trình, trong đó có 8 tuyến đường, trị giá lên tới trên 600 triệu đồng...

Tuy thuộc khu Thống Nhất, phường Cẩm Tây và nằm ngay giữa trung tâm thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), song tổ 76 gần như là một… bản bởi việc đi lại rất khó khăn, nhân dân vẫn phải chịu cảnh leo đồi, lội suối, nhiều cháu nhỏ bỏ học vì đường đến trường quá vất vả.

Anh Hoàng Trọng Bá, Tổ trưởng tổ 76 cho biết: "Toàn tổ hiện có 49 hộ dân, 147 nhân khẩu, đời sống còn nhiều khó khăn, phần đông không nghề nghiệp ổn định và chủ yếu sống dựa vào nghề nhặt mót than, vậy nên dù rất muốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối tổ dân với khu phố song do "lực bất tòng tâm" nên đành chịu. Có mơ bà con cũng không dám nghĩ tới ngày tổ 76 có tuyến đường bê tông trị giá tới hàng trăm triệu đồng".

Giấc mơ của Tổ trưởng Hoàng Trọng Bá, của bà con trong tổ thành hiện thực khi cán bộ, chiến sỹ Công an phường Cẩm Tây chủ trì phối hợp với chính quyền, MTTQ phường khảo sát, lập phương án, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn giúp đỡ phương tiện, kinh phí, vật liệu, nhân dân trong tổ tham gia lao động tổ chức bê tông hoá đường quanh tổ và cải tạo tuyến đường hẹp, dốc nối tổ với khu Thống Nhất.

Từ những nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm cao của bà con trong tổ và lực lượng Công an, chính quyền phường, sau gần một tháng thi công, đến nay, với mức kinh phí gần 100 triệu đồng, tuyến đường nặng sâu nghĩa tình được hoàn thành tới 80% phần việc đã trở thành "sự kiện", góp phần cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân tổ 76. Đường tổ 76, khu Thống Nhất chỉ là một trong rất nhiều công trình tình nghĩa mà cán bộ, chiến sỹ Công an các phường, đội nghiệp vụ thuộc Công an thị xã Cẩm Phả tổ chức thực hiện thời gian qua.

Thượng tá Phạm Khắc Dũng, Trưởng Công an thị xã cho biết, liên tục những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chủ công đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đơn vị luôn xác định phải làm tốt công tác dân vận, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã trực thuộc căn cứ đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị hữu quan đăng ký đảm nhận việc khó về an ninh trật tự, công trình tình nghĩa giúp các tổ chức, nhân dân.

Cách làm của Công an thị xã Cẩm Phả là lực lượng Công an các phường, xã, đội nghiệp vụ bằng uy tín của mình tổ chức khảo sát, nắm tình hình những khó khăn ở cơ sở, đề xuất với chính quyền, sau đó vận động các doanh nghiệp ủng hộ tài chính, phương tiện, vật liệu, cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân đóng góp công lao động xây dựng công trình.

Thống kê trong 6 tháng qua, Công an Cẩm Phả đã tổ chức vận động xây dựng dành tặng nhân dân 12 công trình, trong đó có 8 tuyến đường, trị giá lên tới trên 600 triệu đồng... Điển hình có thể kể đến công trình làm đường bê tông, vỉa hè do Công an phường Cẩm Đông, MTTQ, dân cư khu phố Đông Tiến, Hải Sơn 1, Hải Sơn 2 phối hợp thực hiện với tổng trị giá 200 triệu đồng; Công an phường Cẩm Sơn với tuyến đường dài 210 thuộc địa phận khu phố An Sơn, kinh phí xây dựng trị giá 40 triệu đồng; Công an các phường Cẩm Thành, Cửa Ông, Quang Hanh, Mông Dương phối hợp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, nhà ở cho hộ nghèo trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng…

Trước đó, trong năm 2005, đơn vị vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cơ quan, ban, ngành đoàn thể ủng hộ trên 700 triệu đồng xây dựng tới hơn 20 công trình bao gồm nhà văn hóa cộng đồng, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người già cô đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làm đường ở khu dân cư…

Cũng theo Thượng tá Phạm Khắc Dũng, Trưởng Công an thị xã Cẩm Phả thì từ những việc làm nặng sâu nghĩa tình như trên đã tăng thêm niềm tin, mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân, thiết thực thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương phát triển, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn thị xã đạt kết quả cao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương những năm qua

M.Châu
.
.