CA Ninh Thuận khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân tố giác tội phạm

Thứ Bảy, 02/01/2010, 17:09
Chiều 31/12/2009, tại UBND phường Phước Mỹ, TP Phan Rang Tháp Chàm, Công an phường Phước Mỹ tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 cá nhân về thành tích tố giác tội phạm và tập thể Ban bảo vệ Dân phố khu phố 6, phường Phước Mỹ vì đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an phường truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp.

3 cá nhân là chị Nguyễn Thị Nga (39 tuổi), ngụ khu phố 6; anh Lê Anh Huấn (25 tuổi), tạm trú tại khu phố 8; em Trần Minh Vương (15 tuổi), học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, phường Phước Mỹ.

Đêm 3/12/2009, gia đình anh Hồ Duy Tuấn (27 tuổi), khu phố 6 bị mất chiếc xe đạp Mattin của em Nguyễn Ngọc Lân đang học thêm tại đây. Ngay lúc đó, Nguyễn Ngọc Nhựt (21 tuổi), ngụ khu 6 chở em Lân tới Công an phường Phước Mỹ trình báo.

Nhận được tin, Công an phường Phước Mỹ cùng với Ban Bảo vệ khu phố 6 khẩn trương tổ chức xác minh. Nhờ thông tin giúp đỡ của chị Nga, Công an phường Phước Mỹ, điều tra làm rõ đối tượng trộm xe của gia đình anh Tuấn chính là Nguyễn Ngọc Nhựt (còn gọi là Xịt) - đối tượng  từng đi trường giáo dưỡng về.

Tại cơ quan Công an và từ nguồn tin của anh Lê Anh Huấn cung cấp, Công an phường Phước Mỹ đã làm rõ thêm Nhựt và một số đối tượng khác nhiều lần đột nhập vào nhà dân trộm tiền, vàng, điện thoại di động, xe đạp của các hộ dân trên địa bàn phường Phước Mỹ, Đô Vinh, Thanh Sơn - Phan Rang Tháp Chàm.

Cũng từ nguồn tin của em Trần Minh Vương, Công an TP Phan Rang Tháp Chàm đã bắt giữ Nguyễn Long Phi, 17 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phước Mỹ đã dùng dao không chế, cướp xe đạp của em Phan Hải Đăng (13 tuổi) tại khu vực Cầu Trắng (Thành Hải) vào lúc 12h30' ngày 5/12/2009

Bé Hoa
.
.