Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, làm việc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II

Thứ Sáu, 21/08/2015, 17:42
“Lực lượng Trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ là lực lượng vũ trang, tinh nhuệ, sắc bén; giành được nhiều thành tích, chiến công to lớn, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang lực lượng Công an nhân dân anh hùng” - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại buổi thăm, làm việc với cán bộ chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II - Tổng cục An ninh, Bộ Công an chiều 21/8, tại Hà Nội.

Báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh cho biết: Trải qua 55 năm chiến đấu và trưởng thành, được tôi luyện trong thực tiễn công tác và chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II đã hoàn thành xuất sắc các  nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn, phục vụ đắc lực yêu cầu nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chúc mừng những chiến công, thành tích Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. Ảnh Việt Hưng.

Cùng với các lực lượng khác, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II đã góp phần đấu tranh, khám phá thành công nhiều vụ án kinh tế, hình sự, ma túy lớn như vụ án Năm Cam, đại án Vinashine, Vinaline, vụ thảm sát gây rúng động dư luận tại tỉnh Bình Phước…

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 4 đơn vị cấp Phòng, 1 Đội công tác vinh dự được tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt ngày 29/7/2015, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II…

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đơn vị chiến đấu Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II đã đạt được.

Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ thời gian tới yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II cần nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động về mặt tư tưởng, tâm thế với quyết tâm dù khó khăn đến mấy cũng phải góp phần cùng toàn lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm quan Phòng Truyền thống Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. Ảnh Việt Hưng.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao trình độ, năng lực công tác, tác chiến trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ; tuân thủ tuyệt đối các quy định, nguyên tắc của ngành Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. Ảnh Việt Hưng.

Kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục lập thêm nhiều chiến công, thành tích; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì An ninh Tổ quốc, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Việt Hưng
.
.