Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chủ Nhật, 04/10/2015, 17:10
Chiều 4/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến làm việc tại Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế. 

Đón tiếp và cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT trong 9 tháng năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Đặc biệt, tỷ lệ điều tra án đạt trên 90%, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm; tình hình tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt được.

Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình an ninh, chính trị của khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cần bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà; thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp để giữ gìn ANTT địa bàn, nhất là các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh mạng, tuyệt đối không để mất an toàn thông tin bí mật quốc gia. Trong đó cần tập trung tăng cường công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Bộ trưởng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự tại Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Bộ trưởng  Trần Đại Quang, lãnh đạo tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Để phát huy những thành tích đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2015, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cần liên tục tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tập trung chú trọng vào lĩnh vực quản lý Nhà nước về cư trú, xuất nhập cảnh, trật tự ATGT, PCCC, vũ khí- vật liệu nổ... Trên hết, cần thực hiện đúng khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả”, qua đó nâng cao hiệu quả phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy để xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà vững mạnh, trong sạch, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu được giao phó, qua đó xây dựng Cố đô Huế trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn, an toàn về chính trị, an ninh trậ tự xã hội trong lòng bạn bè và du khách quốc tế”.

Anh Khoa
.
.