Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Lễ khánh thành trụ sở làm việc Cục A70, A71-Tổng Cục An ninh

Thứ Hai, 09/02/2015, 15:55
Sáng ngày 9/2, tại trụ sở cơ quan Bộ Công an phía Nam (TP HCM), Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự Lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc Cục A70, A71- Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

Cùng dự Lễ khánh thành có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh và lãnh đạo các Tổng Cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo TP HCM, Công an TP HCM, Cảnh sát PCCC TP HCM; các nhà đầu tư, đơn vị thi công, giám sát công trình.

Công trình trụ sở làm việc của Cục A70, A71 Tổng Cục An ninh- Bộ Công an.

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, sự hỗ trợ của lãnh đạo TP HCM, Tổng Cục An ninh đầu tư dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc của Cục A70, A71 là hai Cục kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt của Bộ Công an, phục vụ cho các đơn vị trong công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khánh thành Trụ sở làm việc Cục A70, A71-Tổng Cục An ninh.

Theo thiết kế công trình xây dựng với tổng mức kinh phí 478 tỷ 150 triệu đồng, trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác nghiệp vụ hai Cục A70, A71 và một số đơn vị khác. Công trình thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng- chuyển giao) do nhà đầu tư là công ty CP Đức Khải- TP HCM.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành Trụ sở làm việc Cục A70, A71-Tổng Cục An ninh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tham quan trụ sở làm việc mới của hai cục nghiệp vụ; tham quan một số phòng chức năng và dự Lễ cắt băng khánh thành, gỡ biểu trưng công trình chào mừng 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo cùng CBCS Tổng Cục An ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Bộ trưởng nhấn mạnh: Công trình này phục vụ đắc lực cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, hai đơn vị có vị trí đặc biệt quan trọng của Bộ Công an, do đó các đồng phải xây dựng nội quy bảo quản trụ sở làm việc, phát huy hiệu quả, bảo đảm yêu cầu đặc biệt của ngành và tuyệt đối bí mật…

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Thứ trưởng Tô Lâm gỡ biểu trưng công trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, 40 năm Kỷ niệm Giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc và đặc biệt được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an gắn biểu tượng công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 &19/8/2015).

Hoàng Châu
.
.