Bộ trưởng Tô Lâm làm việc về đầu tư phát triển thể dục, thể thao trong CAND

Thứ Tư, 17/03/2021, 16:41
Chiều 17/3, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì, làm việc với các đơn vị chức năng về công tác phát triển thể dục thể thao (TDTT) trong CAND. 


Cùng dự có Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hoạt động TDTT trong CAND rất quan trọng, nhằm bảo vệ sức khoẻ thường xuyên cho CBCS, duy trì kỷ luật, kỷ cương. Lực lượng Công an là đơn vị có nhiều thành tích cao trong hoạt động TDTT, được ngành TDTT quốc gia đặt kỳ vọng vì quân số đông, hoạt động nhiều, có nhiều kinh nghiệm và nhiều môn thi đạt thành tích cao như bắn súng, bắn cung, bơi lội…Vừa qua, chúng ta đã làm được nhiều việc, tạo được phong trào rèn luyện thân thể, có thành tích cao nhưng so với trước đây không bằng. Chính vì vậy, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị và các đơn vị chức năng cần nghiên cứu làm thế nào để phát triển, thúc đẩy phong trào TDTT trong CAND đạt được 3 mục tiêu: Thể thao phong trào, thể thao ứng dụng nghiệp vụ, thể thành tích cao. Trong đó, tính toán đầu tư cho TDTT nói chung, nhất là đối với các môn có lợi thế như: Võ thuật, điền kinh, bắn súng, bơi lội…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an cho biết: trong những năm qua, TDTT trong CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Một số hoạt động TDTT phong trào đã được duy trì, trở thành sự kiện trong đời sống văn hoá, tinh thần, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia. Công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu thể thao ứng dụng nghiệp vụ đã từng bước được quan tâm, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Thể thao thành tích cao đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là một trong 10 đơn vị mạnh nhất toàn quốc và có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Hệ thống văn bản pháp luật về TDTT trong CAND từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT được tăng cường. 

Cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, phong trào TDTT trong toàn lực lượng chưa phát triển đồng đều, sâu rộng; thể thao ứng dụng nghiệp vụ chưa được quan tâm đúng mức, chưa có quy định cụ thể về nội dung tổ chức và huấn luyện, thi đấu; cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo HLV, VĐV thể thao thành tích cao còn thiếu bền vững, lâu dài…

Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cũng đề xuất cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung như: Thể thao phong trào; thể thao ứng dụng nghiệp vụ và thể thao thành tích cao.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số đơn vị đã nêu ra tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác TDTT trong CAND. Đề xuất Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tham mưu đề xuất cho Bộ tuyển dụng, có chế độ, chính sách ưu đãi đối với các  đồng chí huấn luyện nghiệp vụ, trợ lý thể thao, hạt nhân phong trào; các đơn vị duy trì các CLB võ thuật, bơi lội, bắn súng…để rèn luyện thường xuyên phục vụ công tác; đề nghị cần phát huy các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ như chạy vũ trang việt dã, bơi ứng dụng, bắn súng, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhất trí đánh giá 5 tồn tại của TDTT CAND hiện nay, yêu cầu Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị và các đơn vị chức năng sớm phối hợp khắc phục. “Mục tiêu của TDTT  trong CAND là thể thao ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công tác. Các đơn vị, địa phương nào có thế mạnh về môn thể thao nào thì ưu tiên tạo điều kiện để phát huy; khuyến khích các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ như: bắn súng, bơi lội, võ thuật, điền kinh… Các môn thể thao thành tích cao thì mục tiêu không chỉ thi đấu quốc tế, khu vực mà còn thi đấu trong Hiệp hội Cảnh sát, An ninh các nước” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết và nhấn mạnh, cần phát động phong trào đầu tư trang thiết bị, kinh phí cho TDTT; khuyến khích nguồn xã hội hoá đầu tư cho công tác này; có chế độ, chính sách ưu đãi đối với các HLV, VĐV đạt thành tích cao.  Đồng chí Bộ trưởng cũng nhất trí với đề xuất thành lập các CLB Thể thao trong CAND như CLB: bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội…

Thu Thuỷ
.
.