Bộ trưởng Lê Hồng Anh tiếp thân mật Đại sứ Liên bang Nga

Thứ Sáu, 15/04/2005, 06:59
Chiều 12/4, tại Hà Nội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp thân mật Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Vadim Vichtorovich Serafimov đến chào nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có một số cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Liên bang Nga.

Đại sứ Vadim Vichtorovich Serafimov bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã dành thời gian tiếp và nhắc lại những kỷ niệm trước đây Đại sứ đã từng công tác nhiều năm tại Việt Nam, do vậy những tình cảm, ấn tượng về Việt Nam được in đậm nét. Đại sứ cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm qua được đánh dấu bằng những sự kiện trọng đại, hai nước luôn luôn duy trì các cuộc đối thoại chính trị ở cấp cao, đã tạo tiền đề tốt cho việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Đại sứ cũng đã trao đổi với Bộ trưởng một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hồng Anh hoan nghênh Đại sứ Vadim Vichtorovich Serafimov được Chính phủ Liên bang Nga cử sang làm Đại sứ mới tại Việt Nam, chúc Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa các cơ quan hữu quan bảo vệ pháp luật của Liên bang Nga và Việt Nam phát triển hơn nữa. Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định quá trình hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua là rất tích cực.

Đề cập đến việc hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho rằng hai bên cần có các biện pháp hợp tác cụ thể để đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới, nhất là hợp tác trong trao đổi tình hình chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, chống buôn bán, vận chuyển ma túy, đồng thời đề nghị cơ quan hữu quan của Nga giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bộ trưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm tích cực, Đại sứ sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước phát triển sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực hơn, góp phần quan trọng vào việc tăng cường củng cố mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

N.L.
.
.