Bộ trưởng Lê Hồng Anh thăm và làm việc tại Trường Văn hóa 3

Thứ Hai, 14/03/2005, 06:33
Sau khi dự lễ kỷ niệm 30 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thăm Trường Văn hóa 3 (Bộ Công an) và dự  lễ bế giảng khóa 1 sơ cấp nghiệp vụ Công an xã.

Đây là khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ Công an xã thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên. Sau 4 tháng học tập, 96 học viên đều đạt yêu cầu (100%), trong đó có 50% khá, giỏi. Đại tá Châu Văn Mẫn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ban Giám hiệu Trường Văn hóa 3 cũng đã khen thưởng 12 học viên xuất sắc trong học tập và xây dựng trường lớp.

Đồng chí Bộ trưởng Lê Hồng Anh phát biểu ý kiến với khoá học, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Trường Văn hoá 3 và các học viên; cảm ơn UBND và Sở Nội vụ các tỉnh Tây Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường và khoá học hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo. Bộ trưởng nhấn mạnh: Cán bộ, giáo viên nhà trường cũng như các học viên cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Công an xã trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.

Trên cơ sở lý luận đã học, các học viên khi trở về công tác cần chú ý phát huy năng lực trong thực tiễn, đặc biệt cần quan tâm đến công tác dân vận, phải gần dân, sát cơ sở, phải dựa vào dân và lấy biện pháp vận động quần chúng là chính. Mỗi đồng chí cần giữ vững phẩm chất đạo đức, tiếp tục học hỏi để nâng cao năng lực, trình độ. Cần quan hệ chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự ở từng buôn làng. Thời gian tới, cán bộ Công an xã ở các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục được đào tạo tại Trường Văn hóa 3 để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác đặt ra.

Tiếp sau lễ bế giảng, đồng chí Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Văn hóa 3, chỉ đạo về công tác đào tạo của trường trong thời gian tới

P.V.
.
.