Bộ trưởng Lê Hồng Anh dự Hội nghị phòng chống ma túy các nước tiểu vùng sông Mê Kông

Thứ Hai, 23/05/2005, 06:15
Ngày 19/5, tại thành phố Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu VN do Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng chống ma tuý các nước tiểu vùng sông Mê Kông, gồm 6 nước tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kiểm soát ma tuý (MOU 1993) là: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.

Tham gia đoàn Việt Nam còn có Thiếu tướng Phạm Nam Tào, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an; ông Lê Văn Nhã, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Đại tá Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Công Sơn, Phó Văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý Bộ Công an…   

Tham dự Hội nghị còn có các đại diện Cơ quan kiểm soát ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC); Cơ quan kiểm soát ma túy của các nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Ban Thư ký ASEAN tham gia với tư cách là quan sát viên.

Sau phát biểu khai mạc của ngài Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen, Bộ trưởng Lê Hồng Anh - Trưởng đoàn đại  biểu Việt Nam, với cương vị là Chủ tịch Hội nghị MOU năm 2003 đã phát biểu chào mừng các đoàn đại biểu đến dự Hội nghị, đánh giá khái quát kết quả đạt được của các nước khu vực và toàn cầu về phòng chống ma tuý trong 2 năm qua, và điều khiển hội nghị bầu và bàn giao chức Chủ tịch MOU 2005 cho ngài Sar Kheng - Phó Thủ tướng, đồng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống ma tuý Campuchia.

Hội nghị đã nghe phát biểu của Chủ tịch MOU 2005, đại diện cơ quan UNODC và đại diện các đoàn về tình hình phòng chống ma tuý ở các nước và toàn cầu, nghe báo cáo kết quả Hội nghị cấp chuyên viên cao cấp, xác định thời gian và địa điểm Hội nghị MOU 2007, ra Tuyên bố Siêm Riệp, ký kết Bản dự án về cai nghiện ma tuý ở khu vực…

Phát biểu chính thức tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nêu rõ thành tích to lớn về kinh tế - xã hội những năm qua của các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, nhưng hiểm họa ma tuý cũng đã, đang trở thành vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia. Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi công tác phòng chống ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Bên cạnh việc coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân trong xã hội về hiểm họa ma tuý, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền các địa phương luôn tập trung nỗ lực, tích cực triển khai các chương trình phát triển thay thế cây thuốc phiện, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các trung tâm, cơ sở điều trị, cai nghiện đang từng bước được nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới, nâng cao chất lượng hoạt động điều trị và cai nghiện, phục hồi; người nghiện sau khi trở về cộng đồng đã được quan tâm tạo công ăn, việc làm, giúp đỡ cuộc sống… Việt Nam cũng đã đẩy mạnh  hợp tác quốc tế về phòng chống ma tuý có hiệu quả.

Trong dịp này, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã đến chào xã giao Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và có những cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng và đoàn đại biểu các nước dự Hội nghị

Anh Quang
.
.