Bộ trưởng Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm và làm việc tại CHDCND Lào: Thắm đượm tình hữu nghị

Thứ Tư, 06/04/2005, 07:03
Nhận lời mời của Bộ An ninh nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước ta do Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng dẫn đầu đã tới Thủ đô Viêng Chăn, thăm chính thức CHDCND Lào.

Sáng 5/4, tại trụ sở Bộ An ninh Lào ở Thủ đô Viêng Chăn, lễ đón chính thức Đại tướng Lê Hồng Anh và đoàn đã được tổ chức trọng thể. Sau lễ đón, Đại tướng Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước ta và Bộ trưởng Thoong-băn Xẻng-a-phon dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào đã tiến hành hội đàm.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an mỗi nước; đồng thời trao đổi một số tình hình nổi bật trong khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào luôn được phát huy và phát triển rất tốt đẹp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước ở mỗi nước, mở rộng quan hệ hợp tác và từng bước hội nhập quốc tế một cách vững chắc.

Hai bên đã thảo luận chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Thoong-băn Xẻng-a-phon đã ký kế hoạch hợp tác năm 2005 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Chiều 5/4 tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước ta do Đại tướng Lê Hồng Anh dẫn đầu.

Đại tướng Lê Hồng Anh vui mừng thông báo với Thủ tướng Bun-nhăng Vo-la-chít kết quả làm việc giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào; đồng thời bày tỏ phấn khởi được sang thăm đất nước Lào tươi đẹp, chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân các bộ tộc Lào đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, đồng chí anh em, Thủ tướng Bun-nhăng Vo-la-chít hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng dẫn đầu, sau chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, là biểu tượng mới rất sinh động trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, một sự cổ vũ rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh Lào.

Thủ tướng Bun-nhăng Vo-la-chít nhắc lại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống hết sức tốt đẹp giữa hai nước Lào và Việt Nam nói chung, giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng, trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của mỗi nước hiện nay.

Thủ tướng khẳng định, những thắng lợi mà nhân dân các bộ tộc Lào giành được, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không thể tách rời một phần sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, nhất là Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN-10 và các hội nghị liên quan hồi cuối năm 2004 vừa qua...

Ngày 6/4, Chủ tịch BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Khămtày Xiphănđon đón tiếp Đại tướng Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước ta. Cùng ngày, lễ ra mắt Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam bên cạnh trụ sở Bộ An ninh Lào đã được tổ chức. Sau đó, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã đi thăm và làm việc với một số đơn vị, địa phương của Lào.

Trước đó, ngày 4/4, Bộ trưởng Lê Hồng Anh và đoàn đã tới đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ ở Thủ đô Viêng Chăn; thăm công trình xây dựng trụ sở Hội Nhà báo Lào do Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ bằng nguồn kinh phí của Báo Công an nhân dân Việt Nam tài trợ trị giá khoảng 1,4 tỷ VND. Đồng chí Phăn-đuông-chít Vông-xả, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin - Văn hóa, cùng đông đảo cán bộ Hội Nhà báo Lào nồng nhiệt đón tiếp đoàn. Đại tướng Lê Hồng Anh cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước ta tại Lào.

Đại sứ nước ta tại Lào Nguyễn Huy Quang cũng đã tham gia các hoạt động của đoàn

Phạm Văn Lương
.
.