Bộ Công an tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức các hội nghị quốc tế năm 2005

Thứ Hai, 19/12/2005, 06:45
Ngày 16/12, Bộ Công an đã tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hội nghị quốc tế năm 2005. Tới chỉ đạo buổi tổng kết có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Xu thế hội nhập, hợp tác và quan điểm rộng mở trong đường lối đối ngoại của Việt Nam là nguyên do tất yếu để Việt Nam đăng cai ngày một nhiều hơn các hội nghị có tính chất quốc tế, khu vực.

Riêng năm 2005, Bộ Công an Việt Nam đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế quan trọng liên quan lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ: Hội nghị những người đứng đầu cơ quan hành pháp phòng chống ma tuý khu vực châu Á - Thái Bình Dương (HONLEA) lần thứ 29; Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) lần thứ 5...

"Rút kinh nghiệm từ việc tổ chức các hội nghị cấp quốc tế những năm trước đó, các hội nghị nói trên đã được tiến hành bài bản hơn, khoa học hơn, chu đáo hơn" - Đó là đánh giá của Thượng tướng Lê Thế Tiệm. Thứ trưởng biểu dương những nỗ lực của nhiều đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Hà Nội...

Việc tổ chức hội nghị được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch cụ thể từ trước nên khi diễn ra khá thuận tiện. Ví dụ như Hội nghị những người đứng đầu cơ quan hành pháp phòng chống ma tuý các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 29, tổ chức tại Hà Nội (tháng 10/2005) là hội nghị có quy mô lớn nhất, với 35 đoàn từ các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự; có số lượng đại biểu đông nhất. Hay mới đây, Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia và ASEAN +3 với sự có mặt của các đoàn đại biểu các nước trong khu vực và 3 nước đối thoại: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, với cương vị nước chủ nhà, đoàn của Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì, điều hành tốt các hội nghị nói trên, các thành viên trong đoàn tham gia thảo luận sôi nổi, chất lượng, đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng. Công tác hậu cần, lễ tân, thông tin tuyên truyền và đảm bảo an ninh được thực hiện tốt.

Đặc biệt, qua các hội nghị này, Công an Việt Nam được bạn bè thế giới đánh giá cao không những trong công tác nghiệp vụ mà còn ở  lòng thiện chí, mến khách. Năm 2006 và các năm tiếp theo, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức một số hội nghị quốc tế quan trọng khác. Việc thực hiện tốt các hội nghị quốc tế với tư cách Bộ Công an đăng cai là yêu cầu lớn, các đại biểu đã đưa ra những vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm

Phan Đăng
.
.