Bộ Công an tổng kết đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Thứ Ba, 06/06/2006, 08:16

Ngày 5/6, Bộ Công an đã tổng kết đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo TTATXH, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tới dự có Thiếu tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Thi Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra còn có lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc... cũng tới dự.

Báo cáo tổng kết do Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trình bày nêu rõ: Để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị APEC lần thứ 14, Bộ Công an đã ra kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH. Với tình cảm và trách nhiệm cao trước Đảng, 2 tháng qua, lực lượng CSND đã tập trung lực lượng, chuẩn bị chu đáo kế hoạch công tác nên đợt cao điểm tấn công tội phạm đạt hiệu quả tốt, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Trong đấu tranh PCTP về trật tự xã hội, đã điều tra, khám phá 7.376 vụ, bắt 10.807 đối tượng (đạt tỷ lệ 74,5%); triệt phá 897 băng, nhóm tội phạm. Trong đấu tranh PCTP xâm phạm TTQLKT và chức vụ, đã phát hiện 1.560 vụ phạm pháp, khởi tố 100 vụ án với 234 bị can, thu giữ hàng hoá, tài sản trị giá 29,4 tỷ đồng; truy thu, phạt thuế 2,2 tỷ đồng.

Lực lượng CSND đã đấu tranh với 211 chuyên án ma túy, tập trung vào điều tra, triệt phá các đường dây tổ chức buôn bán ma túy lớn, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Công an các đơn vị, địa phương (ĐVĐP) đã ra quân quyết liệt, vì thế, tai nạn giao thông giảm 25% số vụ và 54,5% số người chết so với cùng kỳ năm 2005...

Với sự cố gắng, nỗ lực đó, lực lượng CSND đã góp phần quan trọng vào bảo vệ thành công Đại hội X của Đảng và nhiều hội nghị bên lề Hội nghị APEC 14, được Đảng, Nhà nước và nhân dân khen ngợi. 140 tập thể và 139 cá nhân lập thành tích xuất sắc được Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đánh giá cao thành tích mà Công an các ĐVĐP đã đạt được. Đồng chí chỉ rõ: Đồng thời với tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nhằm kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Lực lượng CAND phải tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền đưa công tác PCTP trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn dân.

Về công tác trước mắt, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an cấp cơ sở phải sớm phát hiện và vô hiệu hóa hoạt động của các băng, nhóm tội phạm, tập trung điều tra làm rõ các vụ án còn tồn đọng; tăng cường chỉ đạo công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa đi cai nghiện ma túy theo quy định.

Ngoài ra, cần chú trọng phối hợp giữa các lực lượng, các tổ chức quốc tế tiến hành rà soát, cập nhật các thông tin liên quan đến tội phạm khủng bố, tội phạm có tính quốc tế nhằm phục vụ tốt công tác PCTP, bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị APEC lần thứ 14.

Để làm tốt các yêu cầu trên, lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; xây dựng nếp sống văn hóa trong CAND; chấp hành nghiêm điều lệnh và chú trọng xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

C.G.
.
.