Bộ Công an tổng kết cuộc thi "75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"

Thứ Sáu, 28/01/2005, 07:36
Ngày 27/1, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết cuộc thi "75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" và phát động cuộc thi tìm hiểu "Công an nhân dân Việt Nam vì bình yên cuộc sống". Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư TW Đoàn và đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành TW và địa phương.

Thiếu tướng Trần Quang Trọng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đánh giá: Cuộc thi "75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CAND về Đảng, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thi đua rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 100% các đơn vị, địa phương trong lực lượng CAND tham gia cuộc thi với 130.530 cán bộ, chiến sĩ viết bài dự thi, riêng khối cơ quan Bộ Công an đạt 98,5%. Đặc biệt, có nhiều bài thi của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Tây Nguyên; 570 phạm nhân tham gia viết bài dự thi.

Nhiều bài dự thi có độ dày từ 100 đến 900 trang, được trình bày công phu, sưu tầm được nhiều hình ảnh, tài liệu có giá trị về Đảng. Các thí sinh dự thi đều nhận thức rõ vai trò to lớn của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, thể hiện sâu sắc tình cảm, niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và có nhiều đóng góp tâm huyết với Đảng. Tổng kết cuộc thi, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổng cục XDLL CAND đã tặng Bằng khen cho 58 cá nhân đạt giải khuyến khích. Ban tổ chức đã chọn được 70 bài có chất lượng tốt nhất gửi Ban tổ chức cuộc thi Trung ương.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quang Trọng phát động cuộc thi "Công an nhân dân Việt Nam vì bình yên cuộc sống". Cuộc thi diễn ra từ ngày 3/2/2005 đến hết ngày 3-7-2005 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an về bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của CAND qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; là dịp để các tầng lớp nhân dân thể hiện tình cảm với lực lượng CAND và đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

P.V.
.
.