Bộ Công an tích cực, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm máy bay gặp nạn

Chủ Nhật, 19/06/2016, 00:15
Ngay sau khi xảy ra vụ máy bay Su-30MK2 và chiếc Casa-212 tìm kiếm phi công mất liên lạc, Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quân tập trung triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ...


Ngày 14-6, máy bay chiến đấu Su30-MK2 của Không quân Việt Nam bị sự cố ngoài khơi tỉnh Nghệ An. Ngày 16-6, máy bay Casa-212 (số hiệu 8983) thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng quân - không quân trong khi bay tìm kiếm cứu nạn đã bị mất liên lạc tại khu vực phía Tây Nam cách đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng khoảng 40 hải lý.

Tàu Hải quân tham gia cứu nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An... chủ động phối hợp với Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quân tập trung triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo Công an các địa phương ven biển, tăng cường trực ban, trực chiến, tiếp nhận thông tin về người và phương tiện gặp nạn; đồng thời tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, trong công văn 1469 ngày 18/6/2016 do Bộ trưởng Bộ Công an ký gửi Bộ Quốc Phòng có nêu rõ: Bộ Công an xin chia sẻ với những thiệt hại về người và phương tiện gặp nạn vừa qua; đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, nhất là với Sở chỉ huy cứu hộ Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân để tìm kiếm người và phương tiện gặp nạn. Bộ Công an giao Văn phòng Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ là đơn vị Thường trực tiếp nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ từ các lực lượng của Bộ Quốc phòng. 

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thông báo và phát động quần chúng nhân dân, đặc biệt là các tàu, thuyền và ngư dân đang hoạt động trên vùng biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An,... tăng cường quan sát, phát hiện và tìm kiếm cứu nạn.

Máy bay lên thẳng tham gia tìm kiếm các phi công và 2 máy bay mất tích.

Công an Hải Phòng đã tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tiến hành họp với các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành thành phố quán triệt chỉ đạo tổ chức lực lượng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ Công an tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, nhất là với Sở Chỉ huy cứu hộ Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân để tìm kiếm người và phương tiện gặp nạn.

Bộ Công an giao Văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ (số điện thoại: 06923.20160 hoặc 06923.20136) là đơn vị thường trực tiếp nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ từ các lực lượng của Bộ Quốc phòng.

Hồi 12h30 ngày 16-6, máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983 bị mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E, cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý. Máy bay chở theo 6 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp, gặp nạn khi đang trên đường đến nơi phát hiện vật nghi vấn là áo phao của phi công Trần Quang Khải - người mất tích trên máy bay Su-30 ngày 14-6.

CASA-212 là dòng máy bay vận tải quân sự đa dụng thế hệ thứ tư, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tuần thám biển, tuần tra biên giới... CASA có thể hạ độ cao xuống 100 m so với mặt biển, được trang bị các thiết bị cho tầm kiểm soát 80 km và có khả năng tìm kiếm, theo dõi mục tiêu bất kể ngày, đêm. Dưới thân máy bay được trang bị camera "mắt thần". Chiếc CASA mất tích là máy bay thứ ba được trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển do hãng Airbus sản xuất.

PV
.
.