Bộ Công an tặng Bằng khen cho một tập đoàn Hàn Quốc

Thứ Hai, 08/01/2007, 08:31
Ngoài Tập đoàn Charm vit (Hàn Quốc), Ban Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc thuộc Tổng cục XDLL - CAND, Báo An ninh Thủ đô thuộc Công an TP Hà Nội cũng nhận Bằng khen của Bộ Công an trong dịp này.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, chiều 5/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng đã thân mật tiếp ông Lee Dea Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charm vit (Hàn Quốc).

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã chân thành cảm ơn ông Lee Dea Bong và Tập đoàn Charm vit về sự giúp đỡ các trang, thiết bị đảm bảo ANTT phục vụ Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội. Việc làm đó thể hiện rõ thiện chí cũng như mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa ông Lee Dea Bong, Tập đoàn Charm vit với Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc làm đó đã  tích cực đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với tình cảm thân mật, chân thành, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã trân trọng trao tặng Tập đoàn Charm vit Bằng khen của Bộ Công an Việt Nam về những đóng góp nêu trên.

Ông Lee Dea Bong vui mừng đón nhận Bằng khen và cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an Việt Nam đối với Tập đoàn Charm vit. Ông Lee Dea Bong mong muốn Tập đoàn Charm vit tiếp tục có những đóng góp nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã tới thăm và trao Bằng khen của Bộ Công an cho Ban Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc thuộc Tổng cục XDLL - CAND, Báo An ninh Thủ đô thuộc Công an TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH, góp phần bảo vệ thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí CAND phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên lực lượng CAND nói riêng và nhân dân nói chung tích cực làm tốt công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên và sự phát triển mọi mặt của đất nước. Trước mắt, cần làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007

C.G.
.
.