Bộ Công an triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017

Thứ Hai, 25/09/2017, 13:54
Sáng 25-9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an quý III/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.


Dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các đơn vị, địa phương…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an quý III/2017, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, lực lượng Công an nhân dân  (CAND) đã bám sát chương trình công tác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, góp phần phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ổn định kinh tế - xã hội, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy nã tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giảm về số vụ và tài sản thiệt hại.

Chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, đối ngoại, pháp chế, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, bảo đảm phục vụ các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. 

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục bão lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tạo hình ảnh đẹp và niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an... Quý III/2017, đã có nhiều tập thể thuộc Công an các đơn vị, địa phương lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua. 

Nhấn mạnh, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của đất nước. 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn; trực tiếp chịu trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết ổn định ngay tại cơ sở các vụ việc phức tạp về ANTT, không để phức tạp kéo dài thành điểm nóng về ANTT. Địa phương nào để phát sinh về điểm nóng ANTT thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ. 

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, triệt phá các băng, ổ, nhóm phạm tội, các đối tượng tội phạm; triển khai các cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm từ nay đến cuối năm 2017. 

Các cơ quan báo chí, truyền hình CAND phát huy vai trò chủ lực trong đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham mưu Công an các cấp chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động, kịp thời phản bác thông tin xuyên tạc, gây hiểu lầm, tạo dư luận xấu trong xã hội...

A.Hiếu - T.Xuân
.
.