Bộ Công an nhận bàn giao thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Thứ Sáu, 14/01/2011, 08:41
Thực hiện hợp đồng, Công ty Sammutin Oy (thuộc tập đoàn Kiitokori - Phần Lan) đã chuyển giao cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH 5 xe thang chữa cháy loại 32 mét, 20 xe chữa cháy 4000/400, 3 xe cứu hộ cứu nạn, 40 bộ quần áo chữa cháy, 40 bộ mặt nạ phòng độc, 12.800 mét vòi chữa cháy và các chương trình hỗ trợ đào tạo.

Tối 12/1, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Pe-Ka-Hy-Vo-Ven, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) và Công ty Sammutin Oy (thuộc tập đoàn Kiitokori - Phần Lan) đã ký kết Biên bản bàn giao thiết bị theo Dự án "Đầu  tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát PCCC" sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, với tổng giá trị hơn 8,1 triệu euro.

Thực hiện hợp đồng, phía đối tác đã chuyển giao cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH 5 xe thang chữa cháy loại 32 mét, 20 xe chữa cháy 4000/400, 3 xe cứu hộ cứu nạn, 40 bộ quần áo chữa cháy, 40 bộ mặt nạ phòng độc, 12.800 mét vòi chữa cháy và các chương trình hỗ trợ đào tạo.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm chân thành cảm ơn và bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Chính phủ hai nước và các cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện, đầu tư trang thiết bị để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH góp phần tích cực bảo vệ, phục vụ công cuộc phát triển KT-XH của đất nước.

Ngài Pe-Ka-Hy-Vo-Ven cho biết, Chính phủ Phần Lan sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh  vực, trong đó có công tác PCCC và CNCH

B.Tuấn
.
.