Bộ Công an gặp mặt cán bộ cao cấp trong CAND đã nghỉ hưu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Thứ Ba, 11/08/2015, 13:55
Sáng 11/8, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy Công an Trung ương- Bộ Công an long trọng tổ chức gặp mặt các Anh hùng LLVT, các đồng chí cán bộ cao cấp thuộc lực lượng CAND đã nghỉ hưu ở các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh các thế hệ Công an hôm nay xin nguyện noi theo gương các thế hệ cha anh.

Về phía lãnh đạo TP Đà Nẵng, có ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Huỳnh Đức Thơ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Buổi gặp mặt có hơn 80 đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVT nhân dân; sỹ quan cấp tướng; các đồng chí giữ chức vụ từ Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên đã nghỉ hưu, hiện cư trú tại các tỉnh, TP  từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 5 tỉnh Tây Nguyên. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trường Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng đến dự buổi gặp mặt thân mật.
Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự vui mừng được đón các đồng chí cán bộ cấp cao của Bộ Công an và các đại biểu đã về Đà Nẵng dự buổi gặp mặt. Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: “Trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, bất chấp mọi gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân. Mỗi một chiến công, mỗi gương người tốt việc tốt, mỗi sự cố gắng, nỗ lực hết mình của CBCS lực lượng Công an đã phần quan trọng để bảo vệ hòa bình, giữ vững sự ổn định, kỷ cương của đất nước, bảo vệ tính mạng tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung, lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng nói riêng ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến to lớn của các thế hệ Công an trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có các đồng chí có mặt tại buổi gặp gỡ thân mật này”…
Lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu là lãnh đạo TP Đà Nẵng, cán bộ Công an hưu trí và cán bộ Công an TP Đà Nẵng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí cán bộ cấp cao CAND đã nghỉ hưu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ân cần thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng, các cán bộ Công an cao cấp đã nghỉ hưu, Đại tướng Trần Đại Quang xúc động trước sự quan tâm sâu sát của các bậc tiền bối đối với đất nước, với hoạt động và những khó khăn thử thách của lực lượng công an hiện nay.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo về tình hình và công tác đảm bảo ANTT thời gian qua, những thách thức, khó khăn trong thời gian tới. "Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Đảng ủy Công an Trung ương- Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng CAND tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động của các loại tội phạm, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng- văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo dân tộc…, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT…; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh" - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng và cảm ơn ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí cán bộ công an hưu trí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời khẳng định: "Các thế hệ Công an hôm nay luôn nguyện noi theo gương các thế hệ cha anh, tiếp tục vượt qua khó khăn gian khổ, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước!”.

Thân Lai
.
.