Bộ Công an chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Sáu, 17/03/2006, 07:00

Ngày 14/3, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Công điện gửi lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, bắt đầu từ ngày 16/3, lực lượng CAND trên toàn quốc triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đây là đợt cao điểm tấn công, trấn áp nhằm làm giảm các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14. Công điện yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải có kế hoạch hành động cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Ngày 16/3, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, thực hiện Công điện của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục cũng đã có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trên toàn quốc ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát phối hợp các lực lượng khác tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, các tội phạm về ma tuý, tội phạm xâm phạm TTQLKT và CV... Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục cũng yêu cầu lực lượng CSGT cả nước tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt tại những "điểm đen" thường xảy ra TNGT. Tổng cục Cảnh sát sẽ lập các đoàn đi kiểm tra việc thực hiện Công điện của Bộ và chỉ đạo của Tổng cục tại một số địa phương trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Công an đã tổng kết 3 tháng thực hiện Điện của Bộ về đấu tranh, trấn áp tội phạm (từ tháng 11/2005 – 2/2006). Sau đợt cao điểm này, Công an các đơn vị, địa phương đã tổng kết, rút kinh nghiệm để các đợt cao điểm tiếp theo phát huy hiệu quả.

Tổng kết tình hình an ninh - trật tự trong tháng 2/2006 cho thấy, Công an các đơn vị, địa phương đã nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án (đạt 64%, trọng án đạt trên 95%), bắt xử lý 4.546 đối tượng, triệt phá 397 băng nhóm tội phạm và trên 1.000 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp... Nhiều loại án đã giảm hẳn như án giết người do nguyên nhân xã hội (giảm 34 vụ), giết người, cướp tài sản... Đợt cao điểm đã phát hiện, bắt giữ 587 vụ buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng giả, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 7 tỷ đồng và hàng chục vụ xâm phạm sở hữu gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng; triệt phá nhiều vụ án ma tuý lớn

Đ.T.
.
.