Động viên các bộ chiến sĩ ứng trực tại các chốt kiểm dịch

Chủ Nhật, 09/08/2020, 10:33
Đồng chí Phan Việt Cường đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số điểm thi THPT; động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch…


Sáng 9/8, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cùng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, đã đi kiểm tra một số điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Trần Cao Vân và Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ).

Đồng Chí Phan Việt Cường (đúng giữa) động viên các thí sinh trước giờ thi sáng nay.

Tại những nơi đến kiểm tra, ghi nhận nỗ lực của các ngành chức năng, các địa phương, đồng chí Phan Việt Cường cho rằng đây là kỳ thi mang tính lịch sử, diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp.

Do đó, các ngành liên quan và các địa phương, đơn vị phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đối với các thí sinh, đồng chí Phan Việt Cường căn dặn phải nỗ lực hết mình để có được kết quả thi tốt nhất.

Như Báo CAND Online đã đưa tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được chia làm 2 đợt. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT vào thời điểm thích hợp; các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các huyện, thị xã, thành phố phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.

Đối với các huyện, thành phố còn lại gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn tổ chức kỳ thi theo kế hoạch từ ngày 8 đến 10/8.

Tại chốt kiểm soát dịch QL1A khu vực xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn.

Đồng chí Phan Việt Cường kiểm tra hoạt động tại chốt kiểm soát dịch khu vực Cocobay, giáp ranh với TP Đà Nẵng.

Trong sáng cùng ngày, đồng chí Phan Việt Cường cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên QL1A thuộc xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, chốt tại Cocobay giáp ranh với TP Đà Nẵng, chốt tại ngã ba Đại Hiệp và kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Tại các chốt kiểm dịch, đồng chí Phan Việt Cường ghi nhận những nỗ lực, cố gắng ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Bên cạnh việc kiểm soát chặt số lượng người và phương tiện ra vào địa tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải chú ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Ngọc Thi
.
.