Bí quyết giữ bình yên cho đô thị Hội An

Chủ Nhật, 17/02/2019, 11:42
Cùng với việc điều tra làm rõ các vấn đề nổi lên như nhóm đối tượng cướp giật tài sản, được người dân và du khách hết lời khen ngợi. Công an TP Hội An đặc biệt là coi trọng công tác phát động phong trào quần chúng đảm bảo ANTQ, thụ lý giải quyết nhiều vụ việc ngay tại cơ sở chủ động đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thời gian trước và trong Tết Kỷ Hợi, trên địa bàn TP Hội An đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. Các đối tượng gây án rất liều lĩnh, manh động. Trước tình hình đó, ngay trong cuộc họp đầu năm vào ngày 10-2, lãnh đạo Công an TP Hội An đã tập trung họp bàn biện pháp đấu tranh. 

Theo đó, đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung xác minh, truy nóng đối tượng. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết, Công an TP và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tuần tra, chốt chặn, cùng với lực lượng trinh sát hình sự bám sát địa bàn. 

Qua xác minh, sàng lọc đối tượng, đến trưa 12-2, trinh sát phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe môtô hiệu Dream BKS 92K4-1741 có nhiều biểu hiện nghi vấn, lưu thông nhiều lần trên tuyến đường Hai Bà Trưng nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy lực lượng Công an, các đối tượng liền tăng ga bỏ chạy nên các trinh sát phải truy đuổi quyết liệt mới chặn bắt, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, gồm: Trần Văn Quang (18 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An), Đinh Phương Sơn (17 tuổi, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn), Lê Đình Thông (16 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn). 

Bằng những chứng cứ thu thập, sự mưu trí và kiên quyết của các điều tra viên, trinh sát hình sự, các đối tượng đã khai nhận, từ ngày 6-2 đến 11-2, đã cùng với Trần Hữu Phước (16 tuổi, trú phường Điện Nam Đông), thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trên địa bàn TP Hội An. 

Gần nhất là vào chiều 11-2, Lê Đình Thông điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 92G1-015.89 chở Trần Văn Quang, Trần Hữu Phước điều khiển xe máy Dream BKS 92K4-1741 chở Đinh Phương Sơn đi trên đường Hai Bà Trưng, đoạn gần cầu An Bàng, khi phát hiện anh Petar Bozovic (33 tuổi, quốc tịch Seriban) đi xe đạp cùng chiều có balô để trong giỏ xe, Thông điều khiển xe máy áp sát để Quang dùng tay giật túi xách trên giỏ xe đạp rồi tẩu thoát. Bên trong túi xách có 2 ĐTDĐ và nhiều tài sản giá trị, cùng một số vật dụng cá nhân…

Công tác chủ động phòng ngừa đảm bảo giữä bình yên cho phố cổ Hội An.

Từ chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 92G1-015.89, Công an TP Hội An tiếp tục kiểm tra lại hình ảnh trích xuất camera các vụ cướp giật xảy ra trong năm 2018 và qua đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Trần Văn Quang. 

Theo đó, cơ quan Công an mời đối tượng Huỳnh Ngọc Huy (16 tuổi, trú phường Cẩm Hà, Hội An) đến làm việc và đối tượng này khai nhận đã cùng với Trần Văn Quang thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Hội An từ tháng 5 đến tháng 8-2018. Hiện, Công an TP Hội An đã tạm giam các đối tượng và đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Trước thành tích khám phá nhanh các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, ngày 13-2, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An đã trao tặng giấy khen và thưởng tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Hội An 10 triệu đồng. 

Sáng 15-2, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng giấy khen, thưởng 10 triệu đồng cho tập thể CBCS Công an TP Hội An và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá án. 

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ thông tin thêm, được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 21-1 vừa qua, Công an TP Hội An đã triển khai thực hiện kế hoạch 111 (lực lượng đặc nhiệm 111) về tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT trên địa bàn thành phố. 

Đây là lực lượng có quy chế hoạt động, do Trưởng Công an TP Hội An làm Trưởng ban chỉ đạo, gồm 2 tổ công tác trực tiếp tham gia thực hiện kế hoạch tuần tra và 1 tổ dự bị, sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi cần thiết. 

Chỉ trong thời gian ngắn được thành lập, qua công tác tuần ban đêm, lực lượng đặc nhiệm 111 của Công an TP Hội An đã phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình ANTT địa bàn, được người dân và du khách rất hoan nghênh. “TP Hội An là địa bàn du lịch tập trung nhiều khách nước ngoài, thường xuyên tổ chức các sự kiện, văn hóa, lễ hội, nhiều đoàn khách trong nước, quốc tế đến tham quan và làm việc. 

Bên cạnh đó, diễn biến tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp nên việc ra đời và thực hiện kế hoạch 111 sẽ góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của lực lượng Công an TP, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 111 luôn thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật và của ngành. Bên cạnh đó, các tổ công tác 111 còn phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên, liên tục với các ngành, các lực lượng tuần tra khác để việc thực hiện kế hoạch đạt mục tiêu, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật”, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ khẳng định.

Ngọc Thi
.
.