Bệnh viện 30-4 được công nhận Bệnh viện loại I

Thứ Bảy, 29/01/2005, 08:08
Chiều 27/1, Bệnh viện 30-4 đã vinh dự đón nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ký ngày 24/1/2005 về việc nâng cấp Bệnh viện 30-4 thành bệnh viện loại I. Cùng được công nhận danh hiệu trên là Bệnh viện 19-8 trực thuộc Tổng cục Hậu cần (TCHC) Bộ Công an.

Trong năm qua, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, Bệnh viện còn tham gia nhiều công tác khác phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an như: chữa trị cho những phạm nhân đặc biệt, hỗ trợ tốt cho công tác đấu tranh với tội phạm, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức về nguồn, chiến dịch thanh niên tình nguyện, khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Trong năm 2004, Bệnh viện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch trong tất  cả các khâu: Khám chữa bệnh, khám tuyển sinh, tuyển dụng và giám định y khoa, đồng thời tổ chức khám và điều trị cho các đối tượng ở diện bảo hiểm y tế và nhân dân trong khu vực. Đã có 196.476 bệnh nhân được khám và điều trị tại bệnh viện trong năm qua.

Thành tích nổi bật nhất trong thời gian qua là Bệnh viện đã thực hiện ngày càng nhiều ca phẫu thuật bằng phương pháp nội soi thay thế mổ hở trong ngoại khoa tổng hợp, tai mũi họng, sản phụ khoa, điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp như: Nội soi túi mật, cắt u xơ tiền liệt tuyến, phẫu thuật nội soi trực tràng bằng nối máy…

Bệnh viện cũng được đánh giá cao trong việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Y tế về chấn chỉnh việc sử dụng thuốc trong bệnh viện, không có trường hợp bác sĩ kê toa cho bệnh nhân mua thuốc.

Cùng với các bệnh viện trong thành phố, Bệnh viện 30-4 đã chuẩn bị tốt và hướng dẫn các khoa, phòng cùng bệnh nhân biết cách tự phòng chống dịch cúm gà H5N1 và viêm phổi do virus. Đã có 16 đề tài khoa học cấp Bộ, cấp sở được ứng dụng trong công tác khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân.

Có mặt tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Thanh - Phó Tổng Cục trưởng TCHC Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ bệnh viện đã đạt được, đồng thời khẳng định việc Bệnh viện 30-4 được nâng cấp thành bệnh viện loại I là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trong thời gian tới.

Qua công tác kiểm tra chéo cuối năm giữa các bệnh viện của Bộ Y tế, Bệnh viện 30-4 đã đạt 96,5 điểm và được đánh giá tương đương như Bệnh viện Thống Nhất tại Tp.HCM

P.Nam - H.Nga
.
.