Bế mạc hội thao khối cơ quan Bộ Công an

Thứ Sáu, 21/04/2017, 21:22
Sau 8 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 21-4, Tổng cục Chính trị CAND đã bế mạc hội thao khối cơ quan Bộ Công an. 

Tới dự lễ bế mạc có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Năm nay, hội thao thu hút sự tham dự của 466 VĐV, HLV (trong đó có 48 VĐV nữ) đến từ 20 đơn vị trực thuộc Tổng cục. Các VĐV thi đấu 3 môn: Chiến sĩ Công an khoẻ, quần vợt và bóng đá nam 7 người. 

Ở môn chiến sĩ Công an khoẻ, các VĐV tham dự các nội dung: Chạy 100m, 800m, 1.500m, bật xa, co tay xà đơn. Ở môn quần vợt, các VĐV thi đấu 4 nội dung: đôi nam, đôi nam lãnh đạo, đôi nữ, đôi nam nữ. Ở môn bóng đá nam 7 người, các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng để chọn ra các đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao giải môn quần vợt.

Kết quả, ở môn quần vợt nội dung 18-35 tuổi, giải nhất thuộc về cặp Hoàng Văn Diện - Bùi Văn Hà (K10), giải nhì là cặp Nguyễn Bá Hải - Nguyễn Thanh Tùng (Tổng cục Cảnh sát); đồng giải ba là cặp Nguyễn Nam Trung - Trịnh Ngọc Sỹ và cặp Lưu Đình Năng - Nguyễn Thành Long, đều thuộc Tổng cục Chính trị CAND. 

Ở nội dung đôi nam 36-45 tuổi, giải nhất thuộc về cặp Vũ Văn Trường - Hoàng Minh Thành (Tổng cục V), giải nhì là cặp Đỗ Minh Tiến - Trần Văn Hà (Tổng cục IV), đồng giải ba là cặp Lê Văn Vỹ - Nguyễn Bá Quang (Tổng cục VIII) và cặp Nguyễn Long Thành - Nguyễn Tiến Dũng (V22). 

Ở nội dung đôi nam trên 46 tuổi, giải nhất là cặp Trần Xuân Hải - Cát Văn Minh (Tổng cục An ninh), giải nhì là cặp Trần Đình Điệp - Phạm Văn Nhị (Tổng cục Cảnh sát); đồng giải ba là cặp Phạm Xuân Liên - Vũ Văn Toàn (Tổng cục IV) và cặp Nguyễn Văn Yên - Nguyễn Tiến Cường (Tổng cục Cảnh sát). 

Ở nội dung đôi nam nữ 18-35 tuổi, giải nhất là cặp Lê Đình Tuấn - Lê Thị Vui (Tổng cục VIII), giải nhì là cặp Bùi Thu Hà - Phan Văn Hoàng (Tổng cục V), giải ba là cặp Nguyễn Thị Ngân Trang - Nguyễn Văn Tuyển (Tổng cục V). Ở giải toàn đoàn, xếp hạng nhất là Tổng cục VIII, hạng nhì Tổng cục V, hạng ba là Tổng cục An ninh.

Đại tá Vũ Hồng Văn - Phó Chính uỷ, Phó Tư lệnh K20 trao giải nội dung quần vợt đôi nam trên 46 tuổi.

Ở môn bóng đá, giải nhất thuộc về Tổng cục An ninh, giải nhì Tổng cục V, giải ba là K20 và Tổng cục VIII. Có 6 đơn vị được trao giải khuyến khích là C66, C67, Tổng cục IV, K10, H43, V12, K20. Ở môn Chiến sĩ Công an khoẻ, giải nhất toàn đoàn thuộc về Tổng cục VIII, giải nhì K20, không có giải ba.

Hội thao là hoạt động nhằm chào mừng kỉ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1974 – 30-4-2017), đồng thời nhằm đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Khánh Vy
.
.