Bế mạc Hội thao lực lượng Công an nhân dân

Chủ Nhật, 26/04/2015, 10:57
Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2015 kết thúc tốt đẹp vào sáng 26/4/2015 tại Quảng trường 1-4 TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bằng Giải chạy vũ trang - việt dã với sự tham dự của 44 đoàn vận động viên, gồm 41 VĐV nữ tham gia môn chạy việt dã cự ly 3 km và 195 VĐV nam tranh tài môn chạy vũ trang khoác súng tiểu liên AK chạy vũ trang cự ly 4 km.

Trong môn chạy việt dã nữ, giải nhất cá nhân thuộc về Lê Thị Hà – Công an Quảng Bình, giải nhì Nguyễn Thị Hoài Thanh, giả ba Nguyễn Thị Hiệp – đều đến từ Công an Bình Dương. Giải đồng đội nữ thứ tự nhất, nhì, ba trao cho Công an Bình Dương, Tổng cục thi hành án hình sự – hỗ trợ tư pháp và Công an Cần Thơ. 

Trong môn chạy vũ trang, giải nhất cá nhân thuộc về Nguyễn Thế Hùng – Bộ tư lệnh Cảnh vệ, giải nhì Lê Ngọc Anh – Công an Thanh Hóa, giải ba Phạm Quang Tạo – Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thứ tự giải nhất, nhì, ba đồng đội nam trao cho Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Bắc Giang và Công an Thanh Hóa. Giải nhất toàn đoàn trao cho Công an Bình Dương, hai giải nhì, ba thuộc về Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự – hỗ trợ tư pháp và Công an Quảng Bình.

Trước đó, Ban tổ chức Hội thao Công an nhân dân năm 2015 cũng đã trao giải nhất toàn đoàn trong môn thi Taekwondo cho Công an TP Hà Nội, hai giải nhì, ba thuộc về Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Phú Yên. Giải đối kháng đồng đội nam theo thứ tự nhất, nhì trao cho Công an TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, giải ba thuộc về Công an Phú Yên Trường Cao đẳng CSND II. Giải đối kháng đồng đội nữ theo thứ tự nhất, nhì trao cho Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng, giải ba thuộc về Công an Phú Yên và Công an TP Hồ Chí Minh.

Hội thao lực lượng Công an nhân dân lần này nằm trong khuôn khổ Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VII năm 2015 được tổ chức tại TP Hà Nội từ ngày 30/7 đến 10/8/2015.

Xuất phát môn chạy việt dã dành cho nữ.
Ba vận động viên nữ về đích.
Xuất phát môn chạy vũ trang.
Sôi nổi trang tài trên đường đua chạy vũ trang.
Nguyễn Thế Hùng – Bộ tư lệnh cảnh vệ về đích và gành giải nhất môn chạy vũ trang.
Về đích.
Đại tá Nguyễn Hữu Thắng – Phó Cục trưởng Cục chính trị CAND trao giải cá nhân chạy việt dã nữ.
Trao giải đồng đội nam chạy vũ trang.
Trao giải toàn đoàn.

Đại tá Nguyễn Nhất Tâm – Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao chạy việt dã nữ đồng đội.
Phó giám đốc Sở VH-TTVH Phú Yên trao cá nhân chạy vũ trang
Các y, bác sĩ Công an Phú Yên chăm sóc y tế cho vận động viên sau chặng đua chạy vũ trang – việt dã.
Hữu Toàn
.
.