Bế giảng Lớp tập huấn công tác truy nã cho Cảnh sát Lào

Thứ Bảy, 29/08/2015, 12:42
Ngày 29/8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Cục Đối ngoại và các đơn vị chức năng tổ chức Lễ bế giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ truy nã tội phạm cho các học viên là chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, Công an Thủ đô Viêng Chăn Bộ An ninh Lào.

Đại tá Khăm Vơn, Phó Đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam phát biểu cảm ơn Bộ Công an Việt Nam nói chung, Tổng cục Cảnh sát nói riêng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lớp tập huấn đầu tiên về công tác truy nã cho lực lượng Cảnh sát Lào rất chu đáo về đón tiếp, công tác hậu cần và nội dung tập huấn phong phú, được đi thực tế tại các đơn vị Công an Việt Nam.

Đại tá Khăm Vơn, Phó Đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam phát biểu tại Lớp tập huấn.

Trong thời gian học tập tại Lớp tập huấn, các học viên đã chấp hành nghiêm túc các nội quy của lớp học, tập trung tiếp thu kiến thức đã được truyền giảng, đặc biệt là cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác truy bắt tội phạm truy nã giữa lực lượng Cảnh sát hai nước và đi thực tế tại Công an một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An…

Các đại biểu, giảng viên, học viên tham dự Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi học xong, các học viên về triển khai tại đơn vị công tác để công tác truy nã tội phạm ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác truy nã quốc tế có liên quan giữa hai nước Việt Nam- Lào.

Phát biểu bế mạc Lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an Việt Nam nêu rõ, sau một tuần học tập, đi thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương, các học viên tham dự Lớp tập huấn đã được các giảng viên truyền đạt 7 chuyên đề pháp luật, nghiệp vụ về công tác truy nã tội phạm và trao đổi những kinh nghiệm trong công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an Việt Nam tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho 3 học viên có thành tích xuất sắc.

Qua mở lớp tập huấn đầu tiên, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để việc phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào mở các lớp tập huấn tiếp theo được tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn...

Tại lễ bế giảng Lớp, Đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam  và  Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cùng thống nhất, tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác truy nã; sẽ báo cáo lãnh đạo cấp trên, đề nghị hàng năm mở đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã Việt Nam trốn sang Lào và đối tượng truy nã Lào trốn sang Việt Nam, góp phần làm trong sạch địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT tại mỗi nước và nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới…

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã trao Chứng chỉ tốt nghiệp Lớp tập huấn cho các học viên.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh đã tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho 3 học viên có thành tích xuất sắc nhất gồm: Thượng tá Thông Sạ Vắt Luông Chăn Đa Vông, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Hình sự Bộ An ninh Lào; Thượng tá Sụ Lị Văn Lát Sạ Vông, Phó Chỉ huy Cảnh sát, Công an Thủ đô Viêng Chăn; Thượng tá Ặc Khạ Sỏn Kẹo Can La Tha, Trưởng Phòng trinh sát ma túy Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào.

Anh Hiếu
.
.