Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan trọng yếu, cơ mật của Đảng

Chủ Nhật, 04/02/2018, 07:44
Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sỹ của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan trọng yếu, cơ mật của Đảng, Nhà nước.


Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sỹ của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động cài cắm nội gián để thu thập tin tức, tác động chuyển hóa nội bộ của các thế lực thù địch, bọn phản động và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong nội bộ; góp phần bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan trọng yếu, cơ mật của Đảng, Nhà nước.

Sau chiến thắng lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải đầu hàng vô điều kiện; trong bối cảnh miền Bắc bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cùng nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ và gian khổ. Ngày 10-5-1958, Cục An ninh Chính trị nội bộ được chính thức thành lập. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã tham mưu cho Đảng nhiều chủ trương chiến lược về bảo vệ nội bộ về kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ nội bộ một cách chặt chẽ. Đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa, ngăn chặn các quan điểm tư tưởng hữu khuynh, xét lại tác động vào nội bộ nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết, làm thay đổi đường lối cách mạng của Đảng ta. 

Trực tiếp tổ chức trấn áp hàng trăm đối tượng phản cách mạng hình thành các tổ chức chính trị phản động, phá tan âm mưu lôi kéo, mua chuộc, kích động nhiều thành phần trong xã hội, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, văn nghệ sĩ, trí thức… hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. 

Lãnh đạo Tổng cục An ninh cùng cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Chính trị nội bộ.

Lợi dụng bối cảnh cả nước đang tập trung cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều đối tượng phản động, trong đó có Phan Thắng Toàn cùng một số phần tử phản cách mạng đã tụ tập sáng tác, tàng trữ, phổ biến, truyền bá các bản nhạc, đĩa hát, thơ văn có nội dung ủy mị, đồi trụy, phản tuyên truyền; biến nhiều nơi thành ổ khiêu dâm, lôi cuốn hàng trăm nam, nữ thanh niên vào con đường ăn chơi, trụy lạc… gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm cách mạng và việc tòng quân, nhập ngũ của thanh niên. 

Sau quá trình điều tra, ngày 27-6-1968, Cục An ninh Chính trị nội bộ cùng các đơn vị chức năng đã phá vụ án tuyên truyền phản cách mạng và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ở Hà Nội. 

Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã cử 7 đoàn gồm 15 đồng chí chi viện cho chiến trường miền Nam và cử nhiều lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chiến đấu tại các chiến trường C, K. 

Tất cả các cán bộ chiến sỹ của đơn vị chi viện cho chiến trường miền Nam, C, K… đều nêu cao bản lĩnh cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không quản hy sinh, gian khổ và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và nghĩa vụ quốc tế; trong đó có 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh, gồm Liệt sỹ Lê Văn Ngân (Sáu Ân), Liệt sỹ Tạ Hồng Sơn (Ba Long) và Liệt sỹ Huỳnh Sắc Kim (Ba Huỳnh).

Bước vào thời kỳ đổi mới có một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có một số cán bộ cấp cao, tướng lĩnh, sỹ quan lực lượng vũ trang nghỉ hưu đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, có bài viết, trả lời phỏng vấn báo nước ngoài với nội dung sai trái. Thậm chí tham gia thành lập các hội nhóm bất hợp pháp để chống lại quan điểm, đường lối của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, tấn công trực diện vào nội bộ ta. 

Mặt khác, do tác động mặt trái của kinh tế thị trường, quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thậm chí “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xuất hiện nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đứng trước thực trạng cấp bách này, tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Để góp phần triển khai thắng lợi các nghị quyết này, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương. 

Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị, lợi dụng kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang… góp phần bảo vệ thể chế, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Lợi dụng các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, các thế lực chống đối tiến hành hàng loạt chiến dịch tuyên truyền, chống phá quyết liệt đường lối, nhân sự của Đảng, tẩy chay bầu cử… 

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hàng trăm phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp cũng như các hội nghị, kỳ họp Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng khác do Đảng, Nhà nước tổ chức. 

Trong đó tập trung thẩm tra, rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, kiên quyết không để các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất lọt vào nội bộ. 

Ngoài ra, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ còn có những đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị khu vực và quốc tế quan trọng được tổ chức tại Việt Nam, như Tuần lễ cấp cao APEC, Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới IPU-132, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương APPF-26…

Với những chiến công thành tích xuất sắc, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 

Chỉ tính riêng từ năm 2003 đến nay, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Huân chương Chiến công Hạng Nhất; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân thuộc Cục An ninh Chính trị nội bộ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương. 

Ngày 27-5-2013, Chủ tịch nước đã phong tặng Danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân” cho Cục An ninh Chính trị nội bộ. Càng vinh dự, tự hào, cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Chính trị nội bộ sẽ không ngừng tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Lê Vân - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ
.
.