Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh nhận được nhiều lời chúc mừng Ngày 21/6

Thứ Hai, 21/06/2021, 15:47

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), ngày 21/6, nhiều cơ quan, ban ngành đã đến chúc mừng và gửi thư chúc mừng cùng các lẵng hoa tươi đẹp đến Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh.


Trong Thư chúc mừng gửi đến Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thay mặt Thành ủy TP Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Báo CAND, các thế hệ lãnh đạo, những người làm báo, trong quá trình xây dựng Đảng bộ, cũng như phát triển thành phố thời gian qua.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã gửi lẵng hoa chúc mừng Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh.

Thường trực Thành ủy mong rằng Báo CAND sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thành phố trong thời gian tới; và tin tưởng Báo CAND và các cơ quan báo chí, người làm báo tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động, đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo phục vụ cho sự phát triển thành phố, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đã đề ra.

Cũng nhân dịp này, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh gửi Thư chúc mừng gửi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Báo CAND và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có mối quan hệ phối hợp tốt với Công an TP Hồ Chí Minh trong việc phản ánh, cung cấp thông tin liên quan, giúp Công an thành phố thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, Báo CAND đã có nhiều phóng sự, bài viết ghi nhận những chiến công, nỗ lực, những tấm gương sáng của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, qua đó tôn vinh hình ảnh lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh.

Về phía cơ quan quản lý thông tin và truyền thông, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cũng gửi Thư chúc mừng với những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh và các văn phòng đại diện của báo.

Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong giai đoạn TP Hồ Chí Minh triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Báo CAND và các cơ quan báo chí đã thể hiện vai trò tiên phong, đồng hành, chủ động tham gia cùng thành phố trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác, góp phần tạo tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.



Phú Lữ
.
.