Băng rừng triệt phá các vườn cần sa trái phép

Thứ Bảy, 17/04/2021, 08:35
Có thể nói, bên cạnh những thành tích, chiến công đã đạt được trong công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua cũng được lãnh đạo Trại giam Thủ Đức tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ mà trại đang quản lý. 


Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an; đóng quân trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) hiện đang quản lý trên 15.000ha đất và rừng, giáp ranh với các đơn vị, địa phương thuộc 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là địa bàn có địa hình đồi, núi hiểm trở, đi lại khó khăn và tương đối phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); số đối tượng hình sự, ma túy lợi dụng khu vực giáp ranh giữa ba tỉnh để hoạt động, lẩn trốn hoặc tổ chức mua bán, sử dụng, trồng trái phép ma túy...

Đặc biệt, trong những năm gần đây, trên khu vực sườn dốc cao núi Bể và núi Mây Tào thuộc địa phận đất và rừng do Trại giam Thủ Đức quản lý, giáp ranh với Trường bắn Quốc gia khu vực III và các xã thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, có một số đối tượng lén lút vào lập lán rẫy, tổ chức trồng cây cần sa (bồ đà) trái phép diễn ra hết sức phức tạp.

Băng rừng tuần tra bảo vệ tại các khu vực rừng của Trại giam Thủ Đức.

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, hành vi này có nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn nói chung và công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân nói riêng. Do đó, lãnh đạo Trại giam Thủ Đức thường xuyên chỉ đạo, cắt cử lực lượng tăng cường công tác tuần tra, theo dõi, thu thập, xác minh thông tin, nắm bắt tình hình. Đồng thời, chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng địa phương, tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét, tiếp cận vị trí hiện trường, tiến hành tiêu hủy và kiên quyết ngăn chặn, không để các nhóm đối tượng có điều kiện hoạt động trái phép, bảo đảm ANTT khu vực, địa bàn nơi đơn vị đóng quân.

Điển hình như ngày 11/2/2020, sau nhiều giờ đồng hồ hành quân băng đường rừng, lực lượng tuần tra đã tiếp cận một khu đất có diện tích khoảng 2.400m2, trồng khoảng 490 cây cần sa (cao từ 50cm - 70cm) tại lưng chừng núi Bể đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Do địa hình rừng, núi, dốc cao, hiểm trở, nên các đối tượng đã bỏ trốn trước khi tổ truy quét tiếp cận hiện trường.

Tương tự, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và xác minh nguồn tin tại khu vực dốc Ba Tầng cách chân núi Mây Tào hơn 4km, địa hình núi rừng hiểm trở, có độ cao khoảng 1.000m, giáp ranh giữa Trại giam Thủ Đức và Trường bắn Quốc gia khu vực III, cũng có một số đối tượng lén lút trồng cây cần sa trái phép.

Nắm được thông tin này, Giám thị Trại giam Thủ Đức đã chỉ đạo lực lượng, chủ động liên hệ phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, Đồn Biên phòng Tân Thắng tổ chức truy quét, tiếp cận hiện trường và tiến hành tiêu hủy tại chỗ hơn 450 cây cần sa và hơn 100 bầu đang ươm cây giống trên diện tích gần 500m2...; đồng thời khoanh vùng vị trí hiện trường, tiếp tục theo dõi và ngăn chặn, không cho các đối tượng hoạt động trở lại.

Tiêu hủy cây cần sa trồng trái phép.

Trước đó, trong quá trình tuần tra theo các con suối, thác nước có độ dốc cao, tại Cột mốc số 12, tọa độ (1191522 - 401037), trên khu vực dốc Ba Tầng cách chân núi Bể khoảng 4km, là địa phận giáp ranh do Trại giam Thủ Đức và Trường bắn Quốc gia khu vực III quản lý, Tổ tuần tra (gồm lực lượng của Trại phối hợp với Trường bắn Quốc gia khu vực III, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phát hiện có hai chòi ở, trên lán rẫy rộng khoảng 4.000m2 trồng đại trà cây cần sa. 

Khi phát hiện Tổ tuần tra tiếp cận mục tiêu thì các đối tượng đã bỏ trốn. Tiến hành kiểm tra thực tế diện tích trồng cây cần sa tại rẫy, Tổ tuần tra phát hiện có khoảng 10.000 cây, trong đó có 500m2 cây mới được ươm giống cao khoảng 5cm, còn lại khoảng 3.500m2 cây đang thu hoạch cao khoảng 1,5m đến 2,5m…

Có thể nói, bên cạnh những thành tích, chiến công đã đạt được trong công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua cũng được lãnh đạo Trại giam Thủ Đức tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ mà trại đang quản lý.

 CBCS Trại cũng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ, ngăn chặn nạn chặt phá rừng, tích cực bảo vệ rừng đầu nguồn, tận dụng hết tiềm năng đất đai, chỉ đạo các phân trại tiếp tục tổ chức trồng rừng ở các vùng đất gò bụi, hoang hóa, ven suối, dọc đường đi, nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, xác định “Mỗi tấc đất một gốc cây”, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trại cũng đầu tư mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống cháy rừng, đôn đốc các phân trại làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, chuẩn bị tốt 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”, do đó hầu hết các vụ cháy đều được ngăn chặn kịp thời, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Với sự quyết tâm của Đảng ủy – Ban Giám thị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, những năm qua, diện tích rừng do Trại quản lý ngày một tái sinh và phát triển tốt, đảm bảo môi trường sinh thái. Hàng năm, Trại đều được lãnh đạo các địa phương khen thưởng và đánh giá cao.

Phú Lữ
.
.