Bàn phương án đảm bảo ATGT tại Tuần lễ cấp cao APEC- 2017

Thứ Ba, 30/05/2017, 16:01
Sáng 30-5, Đoàn Công tác của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an do Đại tá Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn tại tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 tổ chức tại Đà Nẵng.

Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC- 2017 tại thành phố Đà Nẵng sẽ sử dụng gần 80 xe ô tô , 115 xe mô tô với gần 500 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tham gia dẫn các đoàn nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, phu nhân, phu quân,... đó là chưa kể sẽ có hàng trăm Cảnh sát giao thông tham gia phân làn, phân luồng, cắt đường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các giao lộ, nơi có đoàn đi qua.

Để đảm bảo tốt công tác này, Cục Cảnh sát giao thông đã có kế hoạch trung trưng dụng phương tiện và cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an các địa phương; tổ chức tập huấn tại thành phố Đà Nẵng. Yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia phục vụ APEC phải có trình độ ngoại ngữ nhất định; tư thế, tác phong đúng mực; được trang bị phương tiện, thông tin liên lạc đầy đủ, thống nhất.

Đức Lâm - Đăng Khôi
.
.