Thực hiệu hiệu quả công tác PCCC 6 tháng cuối năm 2017

Thứ Ba, 11/07/2017, 13:53
Ngày 11-7, Cảnh sát Phòng Cháy và chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 447 vụ cháy, trong đó có 19 vụ cháy lớn, 3 người chết, 2 người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng, 5ha rừng... Nguyên nhân chủ yếu do chập điện (248 vụ), sơ xuất khi sử dụng lửa (121 vụ), đốt vàng mã, thắp hương, sự cố kỹ thuật máy móc… 

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh phát biểu tại Hội nghị.

Nhìn chung, tình hình cháy nổ trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục được kiềm chế, số người chết và số người bị thương giảm so với 6 tháng trước, tuy nhiên tài sản thiệt hại do cháy gây ra tăng. Kết quả các mặt công tác của đơn vị được đẩy mạnh, đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản, trong đó có nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu về công tác PCCC và CNCH. 

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC được đổi mới, hướng tới nội dung thiết thực hơn; công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tiếp tục được tăng cường; công tác học tập, tập luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được bồi dưỡng với nhiều lớp chỉ huy và điều hành chữa cháy, lớp kỹ thuật lặn và tìm kiếm cứu nạn dưới nước, cùng với đó lựa chọn cán bộ, chiến sĩ sang nước ngoài tập huấn công tác…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát các mục tiêu, nội dung công tác trọng tâm như tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC và CNCH, chú trọng công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cần tập trung lực lượng, phương tiện triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở trọng điểm bảo vệ, các kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn thành phố… 

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cũng đã quán triệt một số yêu cầu công tác thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT; thực hiện công tác thông tin báo cáo… trong đơn vị. Cùng với đó là công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng cho 28 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2017. 

Thảo Vy
.
.