Ba sinh viên Đại học ANND được tuyên dương "Sinh viên 3 tốt"

Thứ Sáu, 07/01/2005, 07:58

Ba sinh viên Phạm Toàn Thắng, Trịnh Mai Phương, Nguyễn Tiến Hùng, ngành An ninh điều tra Trường Đại học An ninh nhân dân (Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh), vừa được Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tuyên dương "Sinh viên 3 tốt" (học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt) trong tổng số 55 sinh viên được tuyên dương cấp thành phố lần 3 (2004).

Phạm Toàn Thắng từng đoạt giải nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường, giải khuyến khích NCKH của Bộ Giáo dục - Đào tạo năm học 2002 - 2003, điểm TBTL đạt 8,64; nhiều năm liền được Tổng cục XDLL CAND, Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đạt danh hiệu "Chiến sĩ khỏe" năm học 2003 - 2004, đạt chứng chỉ nhất đẳng huyền đai Taekwondo.

Trịnh Mai Phương, Nguyễn Tiến Hùng cũng có thành tích không kém. Mai Phương từng đoạt giải nhất NCKH sinh viên với đề tài "Nghiên cứu đặc điểm người dân tộc Khmer phục vụ công tác quần chúng bảo vệ an ninh trật tự", điểm TBTL đạt 8,6. Tiến Hùng nhiều năm liền đoạt giải Olympic chính trị, Olympic Mác  - Lênin, đạt danh hiệu "Sao tháng giêng" của Hội Sinh viên Việt Nam 2003-2004, bằng khen của Trung ương Đoàn, Tổng cục XDLL CAND..

H.Hương
.
.