Kỷ niệm 51 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam:

18 cán bộ y tế Công an được tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Thứ Sáu, 24/02/2006, 07:30
Sáng 22/2, Tổng cục Hậu cần CAND đã tổ chức kỷ niệm 51 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2006), công bố và trao Quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú của Chủ tịch nước cho 18 thầy thuốc, cán bộ y tế trong lực lượng CAND.

Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Sự, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần CAND, cùng đại diện các đơn vị chức năng.

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Văn Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần CAND đã đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ, công nhân viên ngành Y tế ngày 27/2/1955 và ôn lại truyền thống vẻ vang của đội ngũ y tế CAND. Sau lễ công bố và trao Quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho Tiến sĩ Đỗ Y Na, Phó Giám đốc Bệnh viện 198 - Bộ Công an và danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 17 cán bộ y tế, thầy thuốc trong lực lượng CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Tính đã chúc mừng và biểu dương thành tích mà đội ngũ cán bộ y tế CAND đạt được trong những năm qua.

Về công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Tính chỉ rõ: Tổng cục Hậu cần CAND cần sớm tham mưu cho Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an xây dựng chiến lược phát triển y tế CAND phù hợp với tính chất, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế CAND đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khoa học; chú ý phát triển đơn vị y tế chuyên sâu, các lĩnh vực y tế mũi nhọn đạt trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến; nâng cao năng lực của các tuyến bệnh xá để góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đồng thời tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và y đức cho đội ngũ cán bộ y tế, thầy thuốc CAND..

C.G.
.
.