15 ngày cao điểm, tấn công tội phạm đạt hiệu quả rõ rệt

Thứ Sáu, 11/01/2019, 08:30
Qua 15 ngày Công an các đơn vị, đia phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm thực hiện đã đạt được những kết quả rõ nét.

Thực hiện Điện số 481/ ĐK- HT ngày 14-11-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Mệnh lệnh số 533/ĐK-HT, từ ngày 16-12-2018, Công an các đơn vị, đia phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Qua 15 ngày triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả rõ nét.

Để triển khai thực hiện cao điểm, Công an một số địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, bộ phận thường trực để đôn đốc, kiểm tra thực hiện; tiếp tục duy trì, phát huy và tăng cường nhiều Tổ công tác kết hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động; kết hợp chốt chặn, mật phục, bắt giữ, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. 

Đặc biệt, nhiều mô hình huy động lực lượng chiến đấu nòng cốt như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, trật tự đã được một số địa phương triển khai, nhân rộng và thành lập mới để nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm như mô hình 141 của Công an Hà Nội; 363 của Công an TP Hồ Chí Minh; 911 của Công an Đà Nẵng; tổ công tác đặc biệt của Công an Thừa Thiên-Huế; Công an Thanh Hóa, Bắc Ninh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ truy quét “tín dụng đen”...

Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được giữ vững; các cục nghiệp vụ an ninh đã chủ động nắm chắc, đánh giá, phân tích và dự báo đúng tình hình, phòng ngừa và ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tổ chức khủng bố. 

Chủ động phối hợp với Công an các địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, địa bàn trọng điểm và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước..., các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Tổ công tác 363, Công an TP Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm.

Trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đã điều tra, khám phá 1.034 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý 1.734 đối tượng. Đã phát hiện hàng trăm cơ sở, đấu tranh làm rõ, bắt giữ hàng chục đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến “tín dụng đen” ở nhiều địa phương được dư luận đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. 

Điển hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phá 2 chuyên án tại 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh và nhiều cơ sở ở các tỉnh, thành phố, bắt 11 đối tượng. 

Công an Nghệ An phá 2 chuyên án, bắt 7 đối tượng. Công an Hà Tĩnh triệt phá 5 cơ sở dịch vụ tài chính hoạt động “Tín dụng đen”. Công an Đăk Nông đấu tranh chuyên án, bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi; Công an Bạc Liêu bắt 4 vụ, 5 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” và Công an tỉnh Nam Định phá chuyên án “Cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đánh bạc, bắt 6 đối tượng....

Phát hiện, điều tra, mở rộng, làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự xảy ra trước, trong thời gian cao điểm. Điển hình, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu phá chuyên án, bắt 1 đối tượng có 4 quyết định truy nã, bước đầu làm rõ 4 vụ trộm cắp tiệm vàng (trị giá gần 10 tỷ đồng) tại nhiều địa phương; phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương phá 2 nhóm trộm cắp tài sản trong container tại một số tỉnh phía Nam, bắt 8 đối tượng, làm rõ 10 vụ, thiệt hại 19 tỷ đồng, thu giữ hơn 12 nghìn đôi giày, 3 xe ôtô, 450 triệu đồng, 6.700 USD. 

Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt 2 đối tượng làm rõ 5 vụ trộm cắp tiệm vàng; bắt 4 đối tượng xâm hại trẻ em, bắt 1 đối tượng mua bán người, giải cứu 1 nạn nhân và Công an tỉnh Lào Cai bắt 2 đối tượng hiếp dâm trẻ em, sau đó đem đi bán, làm rõ các đối tượng đã bán trót lọt 2 nạn nhân 11 tuổi...

Đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Điển hình, Công an TP Hà Nội bắt 2 đối tượng tàng trữ, buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, thu giữ 2 súng K 54, colt, 64 súng điện, 16 viên đạn, 220 dao kiếm, 605 bình xịt hơi cay, 818 dùi cui điện, 360 đèn pin chích điện, 135 kìm chích điện, 12 khóa số 8. 

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt một đối tượng vận chuyển 174kg thuốc nổ. Công an tỉnh Nghệ An bắt 2 vụ, 2 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ 70,03kg thuốc nổ, 130 kíp điện...

Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm, ổ nhóm hoạt động cờ bạc, bắt giữ hàng trăm đối tượng đánh bạc. 

Điển hình Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội phá án, bắt 10 đối tượng  trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với số tiền khoảng 500 tỷ đồng, thu giữ hơn 200 triệu đồng. 

Công an tỉnh Quảng Nam bắt 2 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền 20 tỷ đồng, thu giữ 1,1 tỷ đồng. Công an Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ 11 người Trung Quốc đánh bạc trên mạng Internet với số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực.  Văn  phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, khởi tố một số trường hợp nguyên là lãnh đạo cơ quan Trung ương, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; khởi tố điều tra vụ án và 2 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Cục Đường thủy nội địa. 

Cục CSKT điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Vinashin và Viện Dầu khí, khởi tố, bắt tạm giam 2 trường hợp nguyên là lãnh đạo Tổng Công ty SBIC về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; khởi tố nguyên Tổng giám đốc về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn” chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí PVEP; bắt 5 đối tượng thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật che giấu doanh số thu phí, trốn thuế (bước đầu xác định trên 150 tỷ đồng) xảy ra tại các trạm thu phía BOT tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương; điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông A, khởi tố 6 vụ án (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo) và 10 bị can.

Đã phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Điển hình, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ 8,8 tấn nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc. Công an tỉnh Quảng Ninh bắt 3 vụ, 7 đối tượng vận chuyển 176 tấn than trái phép, 165kg nội tạng động vật, hơn 7 tấn ba kích không rõ nguồn gốc.

Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ hơn 400 vụ vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép (nhiều vụ số lượng lớn) thu giữ 6 tấn pháo. Về công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy đã triệt phá 1466 vụ phạm tội về ma túy, bắt 2250 đối tượng, thu giữ hơn 60kg heroin, trên 26 nghìn viên ma túy tổng hợp. 

Điển hình, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phá chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xảy ra tại nhiều địa phương do đối tượng là phạm nhân chung thân, có dấu hiệu giả tâm thần cầm đầu; phá chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ 44kg và 300 viên ma túy tổng hợp; phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình bắt 4 đối tượng, thu giữ 50 bánh heroin và 3kg ma túy đá. 

Công an Nam Định triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An, Hải Phòng về Nam Định, Thái Bình, bắt 3 đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin, 6,5kg ma túy đá, 80 viên ma túy tổng hợp, 1 ôtô. Công an Lạng Sơn bắt 2 vụ, 3 đối tượng (1 đối tượng người Lào) mua bán, vận chuyển 25 bánh heroin, 17.550 viên ma túy tổng hợp...

Qua những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Điện số 482 và Điện số 533 của đồng chí Bộ trưởng; đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động ban, ngành đoàn thể  tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Đồng thời xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân dũng cảm lập chiến công xuất sắc, hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm.

Xuân Mai
.
.