10 bộ, ngành khối nội chính Trung ương sơ kết thi đua

Thứ Năm, 26/04/2007, 09:20

4 bộ, ngành dẫn đầu phong trào thi đua, được suy tôn và báo cáo lãnh đạo các bộ, ngành đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 25/4, tại trụ sở Bộ Công an, Khối trưởng các bộ, ngành khối nội chính Trung ương, 10 bộ, ngành Khối Nội chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua một năm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010).

Đồng chí Ngô Văn Lai, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã tới dự. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thống nhất đánh giá sau 1 năm triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 17, 10 bộ, ngành Khối Nội chính TW đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong phong trào thi đua lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong phong trào thi đua. Qua đó, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển mọi mặt của đất nước.

Thực hiện cải cách hành chính và chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, lãnh đạo 10 bộ, ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo, có nhiều đề án, giải pháp thiết thực, hiệu quả, coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quyền dân chủ cho nhân dân. Từ đó, đã triển khai có hiệu quả các biện pháp cải cách hành chính, giảm phiền hà cho cán bộ và nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Về thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đơn vị đã xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình cụ thể của cơ quan mình, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Chính phủ giao, góp phần tích cực, tạo sự chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 4 bộ, ngành dẫn đầu phong trào thi đua, được suy tôn và báo cáo lãnh đạo các bộ, ngành đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định phong trào thi đua trong Khối Nội chính 1 năm qua đã đạt được những kết quả tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và hoạt động của các bộ, ngành. Qua đó, truyền thống đoàn kết, hiệp đồng giữa các bộ, ngành Khối Nội chính ngày càng được củng cố và tăng cường.

Đây chính là sức mạnh to lớn để các bộ, ngành vượt qua thử thách, trở ngại giành lấy thắng lợi. Đây cũng là mục tiêu mà các bộ, ngành Khối Nội chính cần phát huy để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Khối Nội chính TW, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn giới thiệu đề nghị Bộ Nội vụ làm Khối trưởng và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm Khối phó khối thi đua 10 đơn vị Nội chính Trung ương năm 2007- 2008

C.G.
.
.