CS 113 Cam Ranh (Khánh Hòa):

Xứng đáng lòng tin của dân

Thứ Hai, 01/11/2004, 07:46

Từ ngày thành lập lực lượng (1/10/2003), CS 113 Cam Ranh đã tiếp nhận 200 nguồn tin, điều động trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, kịp thời giải quyết vụ việc và tạm giữ 317 đối tượng gây rối trật tự.

Điển hình như ngày đầu ra quân, CS113 Cam Ranh nhận được tin báo: ở khóm Phú Sơn, phường Cam Lộc có hai thanh niên là Trương Đình Tướng (SN 1983), trú ở ấp Tân Sinh, xã Cam Thành Bắc, Cam Ranh và Lê Văn Nhân ở Phan Rang, do uống rượu say, đã to tiếng cãi nhau. Tưởng dùng dao bầu chém Nhân gây thương tích. CS113  kịp thời có mặt, lập biên bản và đưa Tưởng về Công an phường xử lý.

Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của lực lượng CS113 trong hơn một năm qua là việc giải quyết vụ chống người thi hành công vụ ở phường Cam Nghĩa. Từ việc va chạm nhỏ giữa lực lượng CSGT với một thanh niên, đã xảy ra sự lôi kéo, tụ tập của một số người dân. CS113 nhận được lệnh đến can thiệp, nhưng đã bị đám người quá khích bao vây, ném đá, đập phá xe. Trước tình hình đó, CS113 đã bình tĩnh, kiềm chế tránh xảy ra xô xát. Sau khi được Công an tỉnh tăng cường, CS113 Cam Ranh đã lập lại trật tự.

Ngoài việc giải quyết các vụ việc gây rối trật tự công cộng, các chiến sĩ CS113 luôn phải có mặt kịp thời mỗi khi nhận được tin báo về tai nạn giao thông, nhanh chóng bảo vệ hiện trường và tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong thời gian qua, CS113 Cam Ranh phối hợp với các đơn vị khác đã phát hiện và lập biên bản 72 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 58 xe môtô, 11 xe ôtô; đánh dấu số lần vi phạm 5 trường hợp; xử phạt hành chính trên 19 triệu đồng.

Với tinh thần trực chiến 24/24h, các chiến sĩ CS113 Cam Ranh luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo tình hình ANTT và ATGT

Khánh Ninh
.
.