Phòng CSGT đường bộ, CA tỉnh Quảng Ngãi:

Vươn lên tự khẳng định mình

Thứ Ba, 25/01/2005, 07:30

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2004, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tiếp tục được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Điểm lại các chỉ tiêu thi đua của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, CA tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2004 cho thấy, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt (giảm 31% về số vụ; 2,6% về số người chết; 20,2% về số người bị thương so với năm 2003); tổ chức 1.503 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện 31.535 trường hợp vi phạm, phạt tiền thu nộp ngân sách 5.011.666.000 đồng tăng 83,49%; đăng ký mới 28.836 xe ôtô, xe máy tăng 20% so với năm 2003; chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật; có 9 lượt tập thể, 39 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen; 100% đảng viên đủ tư cách loại 1; giữ vững danh hiệu thi đua "Đơn vị Quyết thắng".

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hồ Quang Trung - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để có được kết quả đó, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, coi đây là công tác trọng tâm, có tác dụng mang tính đòn bẩy các mặt công tác khác.

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên và lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm phương châm hành động. Các đợt thi đua được phát động dưới nhiều hình thức với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, tạo được không khí phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông.

 

Đồng thời với các mặt công tác xây dựng lực lượng, đơn vị đã tập trung lãnh đạo các mặt công tác chuyên môn. Tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13/CP. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được tăng cường và kết hợp chặt chẽ, linh hoạt với các biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật...

 

Năm 2004, đơn vị đã xử lý 507 trường hợp bằng hình thức tước giấy phép lái xe, 1.924 trường hợp bị bấm lỗ GPLX; tạm giữ 2.476 phương tiện. Trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm có 62 lượt cán bộ, chiến sỹ không nhận hối lộ, với tổng số tiền trên 10 triệu đồng. Tiêu biểu là tổ tuần tra của Thiếu tá Nguyễn Tấn Tây và 2 Đại úy Hồ Văn Thư, Trần Đức Thắng đã không nhận 4 triệu đồng hối lộ của lái xe Huỳnh Tấn Việt ở thị trấn Ba Tơ.

 

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được tăng cường và đẩy mạnh hơn trước, đã tổ chức 35 đợt tuyên truyền Luật Giao thông trong các trường học, khu dân cư; cấp phát 150.000 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông; 200.000 cam kết chấp hành Luật Giao thông và 2.000 tờ bướm với nội dung "không phóng nhanh vượt ẩu"...

 

Phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác giải tỏa những nơi vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ 780 biển hiệu quảng cáo, 65 mái hiên, chặt bỏ 3.960 cây xanh che chắn tầm nhìn; xóa 23 "điểm đen". Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị còn chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trên tuyến giao thông.

 

Trong năm 2004, đơn vị đã tham gia đấu tranh góp phần làm rõ 9 vụ án hình sự, bắt 15 đối tượng. Tiêu biểu là vụ bắt 4 đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy, hay như vụ Hồ Thị Thơm, thường trú ở Đội 12, xã Bình Long, huyện Bình Sơn vận chuyển  trên 92 kg thuốc nổ trái phép. Ngoài ra, còn bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã và truy bắt 12 trường hợp gây tai nạn bỏ trốn

Trương Binh
.
.