Nhận lại tài sản sau 6 tháng bị đánh cắp

Thứ Sáu, 25/01/2019, 09:39

Chiều 24-1, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức trao trả chiếc xe máy cho chị Sơn Thị Phượng (50 tuổi, trú tại phường 4, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng). Đây là chiếc xe không may bị kẻ gian lấy trộm cách đây gần 6 tháng trước.


Trước đó, ngày 17-10-2018, trên Quốc lộ 91 (đoạn thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh An Giang phát hiện xe máy biển kiểm soát 70B1-147.43 do Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển có dấu hiệu vi phạm TTATGT nên ra hiệu dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra. 
Gia đình chị Phượng vui mừng khi nhận lại tài sản bị mất.

Tổ công tác phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe có dấu hiệu bị giả mạo nên lập biên bản tạm giữ xe cùng các giấy tờ liên quan. Tại cơ quan Công an, Đạt cho biết chiếc xe trên được anh mua trên mạng xã hội “Chợ Tốt” với giá 14,5 triệu đồng.

Trong lúc mua bán không có làm hợp đồng mua bán xe. Qua công tác giám định số khung, số máy và quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe trên thực chất mang biển kiểm soát 83P1-961.87 do chị Sơn Thị Phượng (trú tại tỉnh Sóc Trăng) là chủ sở hữu.

Đại tá Nguyễn Bá Quận - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản.

Nhận tài sản bị mất trộm, chị Phượng vui mừng, cảm ơn lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã không quản ngại khó khăn để điều tra, xác minh làm rõ trả lại chiếc xe cho chị. Được biết, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Phượng lên TP Hồ Chí Minh để làm thuê, sinh sống. Ngày 28-8-2018, chiếc xe của chị không may bị kẻ gian lấy trộm trong lúc để trước phòng trọ.

Phát biểu tại buổi trao trả xe, Đại tá Nguyễn Bá Quận, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang mong rằng bên cạnh việc tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của lực lượng Công an thì người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình. Khi có nhu cầu mua xe, người dân cần phải đến cơ quan chức năng làm các thủ tục đăng ký, sang tên nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.


T. Lĩnh - Tiến Tầm
.
.