Thượng úy Công an dũng cảm cứu người

Thứ Hai, 11/03/2019, 08:50
Trong lúc câu cá tại hồ khuôn viên Trung tâm hành chính huyện Bình Sơn, anh Võ Ngọc Bảo (trú xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bơi ra hồ gỡ lưỡi câu thì bị đuối nước. 

Người bạn đi cùng là Ngô Quốc Anh khi phát hiện anh Bảo chới với chìm xuống hồ đã hốt hoảng kêu cứu. 

Rất may lúc này, Thượng úy Huỳnh Thanh Cường, cán bộ CSGT Công an huyện Bình Sơn đang làm nhiệm vụ gần đó, nghe tiếng kêu cứu đã vội chạy tới, lao mình xuống hồ bơi ra lặn tìm, đưa anh Bảo vào bờ hô hấp nhân tạo và báo đơn vị điều ôtô khẩn cấp đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Thượng úy Huỳnh Thanh Cường cùng anh Ngô Quốc Anh tại hồ nước, nơi anh Bảo bị đuối nước.

Nhờ vậy mà anh Bảo thoát chết. Tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước của Thượng úy Huỳnh Thanh Cường được người dân hết lời khen ngợi.

Trung tá Mai Văn Thành, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn cho biết, Thượng úy Huỳnh Thanh Cường là một cán bộ trẻ, năng động, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

“Đồng chí Cường nhiều năm liên tục được cấp trên tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT địa bàn; riêng năm 2018, đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở. Với hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước, đồng chí xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ chiến sỹ trẻ đơn vị học tập và noi theo”, Trung tá Thành khẳng định.

Thành Sự
.
.