Thứ trưởng Lê Quý Vương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 23/09/2011, 15:27
Ngày 22/9, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong thời kỳ mới" (2001-2011).

Đến dự có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ TW; các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại diện Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cùng các cơ quan liên quan trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cho biết: Được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng, các cấp ủy, chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và Công an triển khai Nghị quyết liên tịch 01 đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Qua đó, nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Việc giáo dục, quản lý đối tượng cải tạo đã tiến bộ, với nhiều mô hình hay, đã giúp đỡ 4.707 trường hợp, giải quyết cho vay gần 3 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của UBND thành phố đã tạo công ăn việc làm ổn định cho những người tiến bộ, hoàn lương có điều kiện hòa nhập cộng đồng...

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 đã huy động được sức mạnh tổng hợp toàn dân tham gia thực hiện phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, trong tình hình mới cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia BVANTQ, gắn kết phong trào với các hoạt động khác ở cơ sở; tranh thủ, phát huy vai trò cán bộ cấp cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để làm vai trò nòng cốt cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa. Bên cạnh là việc xây dựng, củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, các ban, tổ bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp; cấp kinh phí, trang bị phương tiện, công cụ để làm việc đạt hiệu quả cao hơn

Long Vân
.
.