Thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm dũng cảm truy bắt trộm

Thứ Ba, 19/02/2019, 07:40
Để kịp thời động viên tinh thần dũng cảm trong phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khen thưởng đột xuất với ông Nguyễn Đức Tuấn 39 tuổi, là Tổ trưởng Tổ xung kích Câu lạc bộ phòng chống tội phạm của phường Trảng Dài, TP Biên Hòa về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.


Trước đó, ngày 21-12-2018, từ hình ảnh trích xuất camera an ninh, Công an phường Trảng Dài - TP Biên Hòa đã thông báo cho các thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường về đặc điểm của 2 đối tượng đã lấy trộm chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng của anh N.V.Đ, 35 tuổi, đang dựng ở đường nội bộ trước công trình xây dựng.

Trưa 26-12-2018, khi đang dọn dẹp quán nước trước cửa nhà ở khu phố 5, phường Trảng Dài, ông Tuấn phát hiện 2 thanh niên có đặc điểm nhân dạng, phương tiện giống với hình ảnh đối tượng mà Công an phường đã thông báo trước đó.

Không chần chừ, ông Tuấn sử dụng phương tiện cá nhân bám đuổi theo 2 đối tượng khả nghi từ phường Trảng Dài về ngã ba Trị An, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom rồi vòng về ga Hố Nai ở phường Long Bình, TP Biên Hòa. Khi đi đến khu phố 8, phường Long Bình, 2 đối tượng này đã rồ ga bỏ chạy nhưng đã bị ông Tuấn và tổ tuần tra Công an phường Long Bình đuổi theo bắt gọn.

Trong lúc khống chế, đối tượng ra sức chống trả nhưng ông Tuấn vẫn lăn xả, khống chế thành công đối tượng giao Công an phường Long Bình xử lý. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận mang theo dụng cụ nhằm mục đích tìm nhà dân sơ hở để bẻ khóa lấy trộm tài sản. Từ ngày 13-12- 2018 đến lúc bị bắt, chúng đã thực hiện 4 vụ trộm trên địa bàn TP Biên Hòa.

Mai Phương
.
.