Thành quả từ việc "ba cùng" với đồng bào dân tộc

Thứ Năm, 27/01/2005, 06:48

Những ngày đầu năm 2005, đến thăm Công an tỉnh Điện Biên, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của toàn thể cán bộ, chiến sĩ khi đơn vị vừa đón nhận tin vui từ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 60: Được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2004. Cũng trong tháng 1/2005, Công an tỉnh vừa tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì của Nhà nước vì lập thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Và chúng tôi thật xúc động khi chứng kiến nhiều cán bộ, chiến sĩ chia tay đồng nghiệp và gia đình, xuống địa bàn vùng sâu, vùng xa thực hiện "ba cùng" để bảo vệ cho nhân dân vui Tết Nguyên đán ất Dậu.  

Chúng tôi hòa vào dòng du khách trở lại vùng lòng chảo Mường Thanh, thăm những địa danh đã đi vào lịch sử như: Khu Chỉ huy Sở chiến dịch Mường Phăng, khu đồi A1, hầm Đờ-Cát. Tượng đài Chiến thắng trên đồi D1... Trong dòng người tấp nập, chúng tôi bắt gặp một  số gương mặt quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

 

Cũng tại  mảnh đất Anh hùng lịch sử này, năm qua, những chuyến đến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những chuyến du lịch của du khách trong và ngoài nước cùng nhiều cựu chiến binh đã được các lực lượng vũ trang đảm bảo an toàn tuyệt đối. Còn rất nhiều chiến công trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự mà Công an tỉnh Điện Biên đã lập được trong thời gian qua.

Các điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra (nay là Văn phòng cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công an huyện đấu tranh, làm rõ đường dây vận chuyển hêrôin tuyến Điện Biên - Tuần Giáo - Tủa Chùa, bắt 13 đối tượng, truy nã 1 đối tượng bỏ trốn. Hay việc các lực lượng chức năng khám phá nhanh vụ trọng án ở khu vực biên giới Việt - Lào được nhân dân khen ngợi.

Trưa 22/6/2004, anh Quàng Văn Ly, 21 tuổi và anh Ngu Văn Ênh, 18 tuổi, trú tại xã Mường Mày (Lào) đến trình báo với cơ quan chức năng là các anh vừa bị 2 tên cướp dùng súng uy hiếp cướp tài sản. Trên đường trốn chạy, bọn cướp còn dùng súng bắn chết anh Quàng Văn Mấng. Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Đồn Biên phòng 423 cùng sự giúp đỡ tích cực của nhân dân, hai tên cướp là Ly A Trừ và Sùng A Sáng (cùng trú tại  bản Nậm Ty, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) đã bị bắt giữ.

 

Với phương châm lấy dân làm gốc, những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên luôn chú trọng công tác xây dựng phong trào bản, làng văn hóa, cụm dân cư không có tội phạm thực sự phát huy hiệu quả. Với 344 tổ ANND, 132 ban bảo vệ dân phố, gần 1.000 đội dân phòng thanh niên xung kích…đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

Thông qua các đợt tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện. Những kết quả trên đã góp phần vào thành tích chung của tập thể Công an tỉnh Điện Biên.

 

Năm 2004, phạm pháp hình sự toàn tỉnh giảm 28,5%, trong đó trọng án giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Công an tỉnh Điện Biên đã điều tra, làm rõ 285 vụ án ma túy với 452 đối tượng, thu 27,967 kg thuốc phiện; 3,383 kg và 333 tép hêrôin…

Chiến công nối tiếp chiến công, 4 năm liền (2001 - 2004), Công an tỉnh Lai Châu và nay là Điện Biên được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm 2004, đơn vị được Chính phủ tặng Bằng khen qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP

Anh Hiếu
.
.