Thăm và tặng quà gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba, 26/05/2009, 11:00
Chiều 25/5, đoàn công tác lực lượng Cảnh sát môi trường Bộ Công an và Công an các tỉnh cụm Tây Bắc và Trung du Bắc Bộ, cùng Công an tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi, tặng quà hai gia đình cán bộ chiến sỹ Công an TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm đầu tiên đoàn công tác đến thăm và tặng quà là gia đình Trung úy Nguyễn Khắc Đô, Cảnh sát hình sự Công an phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ. Là Cảnh sát hình sự, đồng lương eo hẹp, nhưng đồng chí Đô luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện tại, vợ đồng chí Đô ở nhà làm nội trợ.

Đến thăm gia đình đồng chí Đô, mọi người trong đoàn không khỏi bùi ngùi khi gia đình đồng chí Đô có hai con nhỏ thì cháu lớn là Nguyễn Khắc Toàn, 4 tuổi, bị chậm phát triển, không đi được, nằm liệt một chỗ, thường quấy khóc. Gia đình thường xuyên phải cử người chăm sóc cháu Toàn.

Cũng có hoàn cảnh éo le, Thượng úy Nguyễn Thu Hoài, Cảnh sát khu vực Công an TP Điện Biên Phủ cùng chồng là Thiếu tá Ngô Văn Tựa, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã phải thường xuyên đưa con gái đi viện. Cháu Ngô Thu Phương, con chị Hoài mới 7 tuổi nhưng bị đa dị tật bẩm sinh.

Từ ngày sinh ra, đã 7 lần gia đình phải đưa cháu Phương đi viện với mỗi lần phẫu thuật tốn từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Nhìn cháu Phương bé bỏng phải chịu các bệnh não úng thủy, chệch khớp háng hai bên, chân teo tóp, không đi lại được, ai cũng thấy thương cảm. Dù vậy, cháu Phương lại rất chăm học, hiện tại cháu đã biết đọc, biết viết.

Nhận món quà từ tay đoàn Cục Cảnh sát môi trường, gia đình Trung úy Nguyễn Khắc Đô, gia đình Thượng úy Nguyễn Thu Hoài đều cảm ơn nghĩa tình đồng đội, lực lượng Công an nói chung, Cảnh sát môi trường nói riêng đã giúp đỡ họ về tinh thần, vật chất, giúp gia đình các cháu có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn

A.Hiếu
.
.