Thái Bình:

Tăng cường biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm

Chủ Nhật, 03/04/2005, 07:18
Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2005. Thời gian qua, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng, tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Công an huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Hưng Hà, Quỳnh Phụ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Giáo dục và chính quyền cơ sở tổ chức cho 1.719 hội viên ở 10 xã và 12.540 giáo viên, học sinh ở 15 trường phổ thông học tập Luật Phòng chống ma túy; Luật Giao thông...

Riêng trong tháng 3, các đơn vị đã điều tra làm rõ 69 vụ án kinh tế, ma túy, hình sự. Khởi tố, bắt tạm giam 57 đối tượng, xử lý hành chính 91 đối tượng. Thu 5,148 gam, 204 liều hêrôin, 2 lưỡi lê AK, 4 kiếm, 29 kíp mìn; bắt 7 đối tượng có lệnh truy nã, gọi hỏi, răn đe giáo dục 721 lượt đối tượng ma túy, hình sự; lập 47 hồ sơ đối tượng đề nghị đưa đi cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục tại cộng đồng dân cư.

Điển hình trong công tác điều tra, khám phá án là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, sau một thời gian xác minh đã phát hiện, bắt giữ nhóm 4 đối tượng: Trần Văn Hải, Trần Văn Dương, Trần Văn Nghiên, đều 25 tuổi, trú quán xã Vũ Tiến, Vũ Thư; Nguyễn Văn Đại, 24 tuổi, ở Nguyên Xá, Vũ Thư đã gây ra nhiều vụ cướp dây chuyền, bông tai vàng và 25 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn các huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Thái Thụy và Tp. Thái Bình.

Ngày 2 và 4/3, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra làm rõ hành vi trộm cắp xe máy của các tên: Nguyễn Đức Thắng, 25 tuổi; Nguyễn Anh Hùng, 36 tuổi, đều ở phường Kỳ Bá; Nguyễn Văn Dũng, 26 tuổi, ở phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, thu hồi 2 chiếc xe máy trả lại cho người bị hại. Những thành tích đó là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam

Tất Đàm
.
.