Tặng bằng khen đột xuất cho 2 tập thể, 10 cá nhân Công an TP Cần Thơ

Thứ Sáu, 20/05/2016, 17:16
Nhờ có thành tích xuất sắc trong công tác, 2 tập thể và 10 cá nhân Công an TP Cần Thơ được Chủ tịch UBND TP khen thưởng và tặng bằng khen đột xuất.


Chiều 20-5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) và Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ, PC67) Công an TP Cần Thơ cùng 10 cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đại diện 2 tập thể PC47 và Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen đột xuất. 

Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen đột xuất cho 2 tập thể là phòng PC47 và Đội tuần tra dẫn đoàn; tặng bằng khen cho 2 cán bộ chiến sỹ thuộc PC47, 3 cán bộ chiến sỹ Công an quận Bình Thủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; tặng bằng khen cho 5 cán bộ chiến sỹ PC67 đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt, rượt đuổi các đối tượng tổ chức đua xe trái phép.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thưởng nóng cho tập thể phòng PC47 và PC67, mỗi đơn vị 10 triệu đồng; thưởng nóng cho 10 cán bộ chiến sỹ được tặng bằng khen, mỗi cá nhân 5 triệu đồng.

Cán bộ chiến sỹ PC47 được tặng bằng khen đột xuất. 

“Việc kịp thời triệt phá tụ điểm ma túy và ngăn chặn, truy bắt các đối tượng tổ chức tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép là việc làm đáng biểu dương được lãnh đạo thành phố ghi nhận, hoan ngênh và cần khen thưởng kịp thời, xứng đáng để động viên cán bộ chiến sỹ tiếp tục ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của Công an TP Cần Thơ, liên tiếp lập nhiều chiến công, đảm bảo giữ vững ổn định ANCT, ANTT trên địa bàn”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Cán bộ chiến sỹ PC67 được tặng bằng khen đột xuất. 

Trước đó, rạng sáng 18-5, phòng PC47 cùng Công an quận Bình thủy triệt phá thành công tụ điểm ma bán ma túy tại nhà số 556/16 đường CMT8 (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy), bắt quả tang Phạm Thị Kim Yến (48 tuổi), thu giữ tang vật gồm: 44 cục, 31 tép heroin, 21 gói ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

Yến từng có tiền án về tội tàng trữ ma túy và mới được tha tù vào cuối năm 2015. Trở về địa phương sinh sống, Yến móc nối thành lập đường dây mua bán ma túy, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn.

Cũng trong sáng 18-5, Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ kịp thời ngăn chặn, khống chế đưa về trụ sở 32 đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ, đua xe dưới dạ cầu Bình Thủy 2 (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy). 

Văn Vĩnh
.
.