Giáo dân xứ đạo Nam Pháp (Hải Phòng):

Sống phúc âm trong lòng dân tộc

Thứ Năm, 08/09/2005, 07:53
Tổng kết 10 năm xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ vùng giáo ở Tp. Hải Phòng, khu dân cư Nam Pháp (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) được xem như một điểm sáng về xây dựng cuộc sống văn hóa, tốt đời, đẹp đạo.

Là một trong những trung tâm hành giáo nằm ở phía Đông - Nam thành phố với 328 hộ, 1.215 nhân khẩu, trước đó, hầu hết đều là người lao động nghèo xứ đạo. Nam Pháp một thời từng được coi là điểm nóng về ANTT. Từ một xã nông nghiệp trở thành phường, hạ tầng cơ sở yếu kém, đặc biệt do tốc độ đô thị hóa kéo theo giá đất tăng vọt, nơi đây thường xuyên diễn ra các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp khiếu kiện về đất đai…

Không thể để tình hình phức tạp, các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của phường Đằng Giang, trong đó Công an phường làm lực lượng tham mưu nòng cốt đã chủ động đề xuất những giải pháp hữu hiệu với quyết tâm giải quyết, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ của Ban hành giáo nhà thờ Nam Pháp và Ban trị sự các đình chùa cùng chung sức vận động bà con lương - giáo xây dựng các mô hình "Tổ, ngõ phố và cụm liên gia tự quản", thực hiện 7 nội dung yêu cầu, 3 tiêu chuẩn an toàn của Bộ Công an và thành phố đề ra. Bà con trong khu dân cư đã phối hợp cùng với Công an nắm chắc tình hình, quản lý tốt 205 quán trọ, 23 nhà nghỉ, 8 khách sạn, vũ trường, nhất là tại khu vực bờ mương An Kim Hải có trên 200 hộ từ các địa phương về đây chiếm đất làm nhà trái phép, kinh doanh karaoke, mở quán gội đầu "thư giãn".

Đây là những khu vực nhạy cảm phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, nhờ làm tốt các biện pháp phòng ngừa, những năm qua, quần chúng đã cung cấp 218 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 6 vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt 9 đối tượng truy nã, 26 vụ trộm cắp và 17 vụ cờ bạc. Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể đã cải tạo giáo dục 8 đối tượng hình sự, 7 đối tượng ma túy và 31 đối tượng có quá khứ lầm lỗi hoàn lương, tạo việc làm để họ có thu nhập ổn định. Riêng Hội Phụ nữ đã đứng ra tín chấp vay trên 600 triệu đồng cho 201 hộ nghèo và 27 đối tượng vay vốn sản xuất. Nhờ đó, khu dân cư Nam Pháp không còn tội phạm ma túy, không còn trọng án xảy ra.

An ninh trật tự ổn định, tạo đà cho các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Xứ đạo Nam Pháp còn là điển hình của khối đoàn kết lương - giáo thuận hòa, "tốt đời, đẹp đạo" theo tinh thần "sống phúc âm trong lòng dân tộc". Bằng sức mạnh đó, bà con cùng nhau quyên góp gần 500 triệu đồng xây dựng quỹ phúc lợi xã hội, từ thiện trợ giúp gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ, người già cô đơn, các trẻ em nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Hiện ở Đằng Giang, 100% trẻ em không bỏ học, thất học. Nhân dân còn tự đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng điện, đường, trường, trạm. Từ năm 2000 trở lại đây, hơn 800m đường trục lớn và 2.000m đường ngõ ngách trong khu dân cư được bê tông hóa, có điện chiếu sáng, cùng với hàng ngàn mét hệ thống cấp, thoát nước đến từng hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái; 100% hộ gia đình được sử dụng điện, nước sạch.

Người dân khu Nam Pháp hết sức vui mừng về thành tích 5 năm liên tục được thành phố công nhận là Khu dân cư văn hóa tiên tiến xuất sắc; Ban bảo vệ dân phố được tặng danh hiệu Quyết thắng; 6 lượt tập thể và hàng chục cá nhân được Bộ Công an, UBND thành phố và Công an thành phố, UBND quận, phường khen thưởng. Tiêu biểu nhất là ông Nguyễn Đình Chải, Trưởng ban BVDP, bà Phạm Thị Mơ, Tổ trưởng nhân dân...

Ông Nguyễn Duy Nhuần, Trưởng ban hành giáo nhà thờ Nam Pháp - người đã từng gắn bó cả cuộc đời với quê hương xứ đạo Nam Pháp vô cùng phấn khởi tâm sự: "60 năm đất nước độc lập, có được như ngày hôm nay, người dân xứ đạo Nam Pháp càng biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ, bà con giáo dân nguyện là những con chiên kính Chúa, yêu nước và hết lòng vì Tổ quốc"

Sỹ Nhiếp
.
.