Một dân quân tự vệ tử vong trong lúc đi giúp dân vùng lũ

Thứ Ba, 11/12/2018, 15:21
Chiều 11-12, ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết phát hiện một dân quân tự vệ của xã đã tử vong sau khi đi cứu hộ về.


Theo đó, anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) là dân quân tự vệ tại chỗ của xã Tam Thăng, là thành viên ban phòng chống lụt bão, đội cứu hộ dân vùng lũ xã.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia cứu hộ người dân vùng lũ

Ngày 10-12, anh Được cùng với các thành viên trong đội cứu hộ đi cứu hộ, sơ tán người dân tại những vùng nước sâu, ngập. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, anh Được trở về nhà. Tại thời điểm này, nhiều khu vực tại xã Tam Thăng, trong đó có nhà anh Được nước ngập sâu.

Đến 8h sáng ngày 11-12, người dân đã phát hiện anh Được chết cạnh gốc khế gần nhà. Theo nhận định nhiều khả năng anh Được tử vong do cảm lạnh.

Hiện chính quyền xã đã tổ chức mai táng cho anh Được.


Hà Vy
.
.