Quận 8, TP HCM: Tấn công hiệu quả tội phạm ma túy

Thứ Sáu, 02/04/2010, 15:48
Những năm trước đây, các con nghiện ở TP HCM và một số tỉnh khác muốn mua bán ma túy thường tìm đến quận 8, việc mua bán diễn ra công khai vì người dân không dám tố cáo… Để xóa đi tiếng xấu ấy, Công an quận 8 nói chung và Đội CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng đã phải ngày đêm bám đối tượng, bám địa bàn để ngăn chặn tệ nạn tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy…

Đến nay, hoạt động của bọn tội phạm ma túy trên địa bàn quận 8 đã giảm rõ rệt, đối tượng ở nơi khác đến đây mua bán chất ma túy, không còn dám ngang nhiên hoạt động như trước nữa.

Thượng tá Hồ Tự Sang, Trưởng Công an quận 8 phấn khởi cho biết: Những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an quận 8 đấu tranh kéo giảm hoạt động của bọn tội phạm ma túy trên địa bàn thời gian vừa qua đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hết lời khen ngợi.

Một số "điểm nóng" ở các phường 6, 12, 14 sau khi đấu tranh chuyển hóa địa bàn, lực lượng Công an phối hợp cùng với tổ dân phố, ban bảo vệ khu phố và các ban, ngành tuần tra thường xuyên 24/24h có thời điểm cả lực lượng của quận đội, các phường đội tham gia tuần tra, chốt chặn nên đối tượng không có cơ hội để hoạt động. Hằng ngày, các chốt và 16 đơn vị Công an phường phải rà soát, báo cáo từ công tác vận động cai nghiện, đến việc bắt xử lý đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng chất ma túy…

Bị đánh mạnh, bọn tội phạm ma túy không tập trung ở những "điểm nóng" nữa mà chuyển ra hoạt động ở những địa bàn khác thuộc các phường 1, 2, 3, 4… nơi có kênh rạch, hẻm nhỏ, có ngã tư, bến đò để dễ trà trộn, lẩn trốn hoặc giao dịch mua bán ma túy qua điện thoại.

Thủ đoạn hoạt động cũng ngày một tinh vi hơn, lúc thì nhận tiền một nơi giao hàng một nơi khác; lúc thì sử dụng trẻ em, phụ nữ có thai; lúc thì lợi dụng quán cà phê, quán nước; lúc thì đối tượng sử dụng xe gắn máy chạy xe ra điểm hẹn, sau đó chạy lòng vòng để "cắt đuôi" Công an hoặc đối tượng đến điểm hẹn rồi kêu người nghiện lên xe chở chạy vào trong hẻm, hoặc chạy xe theo vừa trao tiền vừa nhận ma túy trên đường đi…

Có những vụ, cán bộ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 8 khi phát hiện bắt quả tang đối tượng phạm tội mua bán ma túy đang mặc trang phục của một công ty có tên tuổi, thậm chí là trang phục của phường đội…

Theo báo cáo của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 8, trong năm 2009 đơn vị đã kết hợp với Công an các phường điều tra khám phá 165 vụ bắt giữ 266 đối tượng phạm tội sử dụng, tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển heroin, ma túy tổng hợp và cần sa; trong đó bắt 2 quả tang 238 trường hợp, bắt khẩn cấp 26 trường hợp, bắt tạm giam 2 trường hợp, bắt theo lệnh truy nã 1 trường hợp, thu giữ vật chứng gồm 80 gói và 2.231 tép heroin (158,0491g); 819,4534g cần sa; 16,8252g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác như xe gắn máy, ĐTDĐ, xe đạp…

Những tháng đầu năm 2010, cán bộ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 đã điều tra khám phá 42 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 54 đối tượng, đã khởi tố 45 đối tượng, xử lý hành chính 9 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 316 tép heroin, 0,581g ma túy tổng hợp…

Gian khổ, tốn nhiều thời gian công sức nhất là phá vụ án ma túy bắt 4 đối tượng trong 1 đêm tại 4 địa điểm khác nhau trong quận 8. Tất cả 18 cán bộ, chiến sỹ  Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 phối hợp với Công an các phường 6, 11, 13 phải thức suốt đêm mai phục để bắt quả tang đối tượng.

Mở đầu là lúc 0h10' ngày 13/11/2009, tại ngã tư Tạ Quang Bửu - Liên tỉnh 5 phường 6, quận 8, một tổ công tác kiểm tra một phụ nữ tên Nguyễn Thị Bạch Mai (29 tuổi, thường trú 79/6 Huỳnh Tấn Phát khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM).

Qua kiểm tra, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 phát hiện thu giữ trên tay phải của Nguyễn Thị Bạch Mai, 1 gói nilon hàn kín xung quanh bên trong chứa chất bột màu trắng, trọng lượng 0,5261g. Bạch Mai khai nhận đó là heroin mua về để sử dụng. Khoảng 5 phút sau, tại chân cầu Chà Và, phường 11, quận 8, một tổ công tác khác tiếp tục kiểm tra Hà Thành Xương (24 tuổi, HKTT tại 342 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM) thu giữ trên tay trái của Xương cũng có 1 gói chứa chất bột màu trắng trọng lượng 0,4941g.

Gần 1 giờ đồng hồ sau, tại trước chợ Xóm Củi, phường 11, quận 8 trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 lại kiểm tra Nguyễn Văn Hơn (35 tuổi, ngụ tại 211B/14 Ba Đình, phường 8, quận 8) thu giữ trong túi áo đang mặc của Hơn 3 gói nilon hàn kín xung quanh có chứa chất bột màu trắng, trọng lượng 1,5959g, 1 xe gắn máy BKS 54L1-1557. Cả Xương, Hơn và toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an phường 11, quận 8 tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Đến 2h sáng, các cán bộ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 lại có mặt tại đầu hẻm 336 Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8 kiểm tra Trần Thị Thùy Nhung (50 tuổi, ngụ tại 372/61 Tùng Thiện Vương phường 13, quận 8) thu giữ dưới đất nơi Thùy Nhung đứng 8 gói nilon hàn kín xung quanh có chứa chất bột màu trắng trọng lượng 6,5517g, 1 ĐTDĐ. Thùy Nhung khai nhận đó là heroin dùng để bán còn ĐTDĐ của người nghiện mua heroin thiếu tiền nên để lại. Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 đã dẫn giải Trần Thị Thùy Nhung và đưa vật chứng về trụ sở Công an phường 13, quận 8 tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 tâm sự, nhiệm vụ năm 2010 đối với cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 là rất nặng nề, vừa phải theo dõi nắm các đối tượng sưu tra, vừa xác minh truy bắt hàng trăm đối tượng ma túy trốn, 18 đối tượng truy nã về án ma túy từ năm 2009 chuyển sang và còn tham gia phá các vụ án với Công an phường…

Cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 nói riêng và toàn lực lượng Công an quận đang ngày đêm nỗ lực đấu tranh kéo giảm hoạt động của bọn tội phạm ma túy trên địa bàn, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, tăng thêm lòng tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng Công an

Hà Cương
.
.